Ấn tượng "Ngày Việt Nam" tại Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva

Ngày Việt Nam tại Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva không chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo mà còn thúc đẩy tiếng Việt, văn hóa Việt Nam tại Nga.
Ấn tượng "Ngày Việt Nam" tại Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva ảnh 1Tiết mục múa Xin chào Việt Nam tại Ngày Việt Nam. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, chiều 20/5, Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva mang tên Maurice Thores (MGLU) đã tổ chức “Ngày Việt Nam” đầu tiên tại trường đại học hàng đầu nước Nga này.

Sự kiện nhằm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam cũng như nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Phát biểu khai mạc “Ngày Việt Nam,” Hiệu trưởng Kraeva đã chúc mừng các khách mời và sinh viên nhân “Ngày Việt Nam.”

Bà Kraeva cũng cho biết MGLU đào tạo các sinh viên Việt Nam từ những năm 1960, với 300 sinh viên Việt Nam đã ra trường, trong đó nhiều người đã đảm nhận các chức vụ trong chính phủ, đại sứ, chủ doanh nghiệp… của Việt Nam.

[Nữ nhiếp ảnh gia Nga và ấn tượng đặt biệt với áo dài Việt Nam]

Trường cũng đã bắt đầu giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên Nga từ năm 2017. Bà Kraeva cũng cho biết “Ngày Việt Nam” tại MGLU sẽ trở thành sự kiện thường niên của trường.

Ấn tượng "Ngày Việt Nam" tại Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva ảnh 2Kịch Mỵ Châu-Trọng Thủy do các sinh viên Nga xây dựng, đạo diễn và biểu diễn. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Trong bài phát biểu của mình, Trưởng phòng Kinh tế-Khoa học-Giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Lê Thị Huyền Minh đánh giá cao sáng kiến tổ chức “Ngày Việt Nam,” cho rằng sự kiện này không chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo mà còn thúc đẩy tiếng Việt, văn hóa Việt Nam tại Nga.

Các đại biểu và sinh viên đã nghe các phát biểu về quá trình phát triển mối quan hệ Nga-Việt, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, và mối quan hệ văn hóa truyền thống giữa Nga và Việt Nam.

Tiếp đến các sinh viên Việt Nam đã biểu diễn các điệu múa, thể hiện những bài hát ca ngợi đất nước và con người Việt Nam. Tiết mục biểu diễn đặc sắc nhất là vở kịch Mỵ Châu-Trọng Thủy do các sinh viên Nga học tiếng Việt tự xây dựng, đạo diễn và tổ chức biểu diễn bằng tiếng Việt.

Cuối chương trình, các đại biểu và sinh viên được thưởng thức những món ăn truyền thống Việt Nam do chính các em sinh viên Việt Nam chuẩn bị.

Hiện MGLU có khoảng 70 sinh viên Việt Nam đang theo học. Bà Elena Zubtsova, Phó Giáo sư Khoa Ngôn ngữ Phương Đông của trường, cho biết trường đang đào tạo tổng cộng 27 sinh viên Nga học tiếng Việt, đông nhất trong số các đại học đang giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên Nga ở thủ đô Moskva.

Hè năm nay, khóa đầu tiên gồm 8 em sẽ tốt nghiệp, trong số này có 5 em tốt nghiệp loại suất sắc. Tất cả các sinh viên Nga học tiếng Việt đều háo hức được sang Việt Nam thực tập để tận mắt trải nghiệm nền văn hóa, tiếp xúc với con người Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.