Anh cam kết hỗ trợ chiến lược kháng kháng sinh của Việt Nam

Vương quốc Anh cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề liên quan tới lĩnh vực y tế, trong đó có vấn đề kháng kháng sinh và sử dụng thuốc hợp lý an toàn qua các quỹ tài trợ của Anh.
Anh cam kết hỗ trợ chiến lược kháng kháng sinh của Việt Nam ảnh 1Ông Gareth Ward - Đại sứ Anh tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Đại dịch COVID-19 không phải là vấn đề duy nhất mà ngành y tế đang phải đối mặt, mà cần quan tâm và đẩy mạnh hơn tới vấn đề kháng kháng sinh. Đây không chỉ là thách thức của Việt Nam mà nó đã mang tính toàn cầu.

Vương quốc Anh cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề liên quan tới lĩnh vực y tế, trong đó có vấn đề kháng kháng sinh và sử dụng thuốc hợp lý an toàn qua các quỹ tài trợ của Anh.

Ông Gareth Ward - Đại sứ Anh tại Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị khoa học lựa chọn thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả trong điều trị diễn ra ngày 29/10 tại Hà Nội.

[Báo động tình trạng ''lạm dụng'' thuốc corticoid trong điều trị bệnh]

Theo Đại sứ Gareth Ward sự hỗ trợ của Vương quốc Anh triển khai trong thời gian qua tại Việt Nam là những đóng góp thiết thực và lâu dài. Các công ty dược phẩm của Anh luôn cam kết và hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề giảm tình trạng kháng kháng sinh.

"Thuốc đã góp phần hiệu quả rất lớn trong công tác điều trị nhiễm trùng. Con người hiện nay được hưởng lợi từ nhiều phát minh thuốc mới. Tuy nhiên ngày nay nhiều loại thuốc kháng sinh đang dần mất đi tác dụng, giảm hiệu quả do tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Chúng tôi kêu gọi những hành động về nâng cao nhận thức của người dân trong sử dụng thuốc kháng sinh và về vấn đề kê đơn kháng sinh lợp lý từ đội ngũ nhân viên y tế. Đây là trách nhiệm chung của người dân và nhân viên y tế," vị Đại sứ Anh chỉ rõ.

Đại sứ Vương quốc Anh cũng phân tích đây là vấn đề mang tính toàn cầu, sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y tế để cùng nhau thực hiện những mục tiêu tốt đẹp trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực sức khỏe: các chỉ số sức khỏe, tuổi thọ bình quân được cải thiện, Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là điểm sáng về thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc.

Hiện nay, các loại thuốc kháng sinh mới được phát minh và đưa vào sử dụng phổ biến trong điều trị người bệnh như ung thư, bệnh không lây nhiễm. Năm 2016, Luật Dược được thông qua với nhiều nội dung mới, đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kinh doanh, cung ứng và sử dụng thuốc có chất lượng, an toàn, hợp lý, hiệu quả.

Ngoài việc nâng cao nhận thức của cộng đồng và cán bộ y tế về kháng thuốc kháng sinh, Bộ Y tế cũng đã có những chương trình để bảo đảm khả năng cung ứng đủ thuốc, tăng cường hoàn thiện hệ thống giám sát quốc gia về sử dụng kháng sinh và kháng thuốc; tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Thứ trưởng Sơn phân tích thực tế, hiện nay trong bối cảnh nguồn lực dành cho y tế ngày càng trở nên khan hiếm, quỹ bảo hiểm y tế phải bao phủ ngày càng nhiều dịch vụ y tế thì đánh giá công nghệ y tế, đặc biệt là đánh giá kinh tế dược cần được phát triển và ứng dụng trong quá trình hoạch định chính sách y tế, xây dựng kế hoạch, quản lý và thực hành lâm sàng.

Trong thời gian tới, việc sử dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách thuốc bảo hiểm y tế sẽ không còn mang tính khuyến khích mà chắc chắn sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc, nhất là đối với các thuốc đề xuất bổ sung mới vào danh mục.

Như vậy, việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả đã có hệ thống văn bản quy phạm và các hướng dẫn tương đối đầy đủ. Vấn đề là các sở y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức thực hiện như thế nào để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả trong điều trị, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.

Phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho rằng hội thảo là dịp để các chuyên gia trong nước và quốc thế thảo luận các vấn đề liên quan để làm thế nào để lựa chọn thuốc bảo đảm hợp lý, an toàn, hiệu quả cho người bệnh, lựa chọn được thuốc phù hợp với nhu cầu điều trị và khả năng thanh toán của người dân (kể cả người có thẻ bảo hiểm y tế) nhất là trong bối cảnh tình trạng kháng thuốc ngày một gia tăng để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…

Tại hội nghị có các báo cáo từ Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các chuyên gia đến từ các bệnh viện, các Trung tâm nghiên cứu chia sẻ các nghiên cứu, đánh giá công nghệ y tế, kinh nghiệm trong việc lựa chọn thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả tại các cơ sở điều trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục