Anh cam kết viện trợ khẩn cấp giúp các nước đối phó biến thể Omicron

Bộ Ngoại giao Anh thông báo đến nay nước này đã chuyển 30 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước trên thế giới trong tổng số 100 triệu liều mà nước này cam kết đóng góp.
Anh cam kết viện trợ khẩn cấp giúp các nước đối phó biến thể Omicron ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Anh ngày 29/12 cam kết cung cấp khoản viện trợ khẩn cấp 105 triệu bảng Anh (141,7 triệu USD) để hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương, nhất là ở châu Phi, đối phó với sự lây lan biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. 

Ngoại trưởng Liz Truss cho biết Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ các nước trên thế giới đối phó với sự lây lan của các biến thể mới, đồng thời nhấn mạnh đây là “chìa khóa” để chấm dứt hoàn toàn đại dịch COVID-19.

Theo bà Truss, khoản viện trợ trên sẽ được chi trực tiếp cho các biện pháp giảm lây lan, tăng cường xét nghiệm và các nguồn cung cấp oxy.   

Trước đó, Bộ Ngoại giao Anh thông báo đến nay nước này đã chuyển 30 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước trên thế giới trong tổng số 100 triệu liều mà nước này cam kết đóng góp.

[WHO cảnh báo "cơn sóng thần" các ca mắc mới COVID-19 đang ập đến]

Trong đó, 24,6 triệu liều đã được cung cấp cho cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX và 5,5 triệu liều chuyển trực tiếp cho các nước có nhu cầu như Kenya, Jamaica và Indonesia.

Anh, cùng với một số nước giàu khác, đang đối mặt với sức ép chia sẻ vaccine cho các nước nghèo hơn, giải pháp mà một số nhà khoa học cho là sẽ giúp ngăn chặn sự xuất hiện các loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Sáng kiến COVAX-chương trình cung cấp vaccine ngừa COVID-19 do LHQ bảo trợ, ban đầu cam kết chia sẻ khoảng 2 tỷ liều vaccine cho những nước nghèo trước cuối năm nay, nhưng đến nay chưa đạt một nửa mục tiêu.

Hiện COVAX đang chạy đua với thời gian để cung cấp 800 triệu đến một tỷ liều vaccine cho các nước cho thu nhập thấp trước khi hết năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục