Anh đối mặt với áp lực tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em

Sự lây lan của COVID-19 ở trẻ em Anh khiến một số nhà khoa học lo ngại vaccine đang được triển khai quá chậm trong trường học, đe dọa sức khỏe của cả người lớn và trẻ nhỏ.
Anh đối mặt với áp lực tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em ảnh 1(Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo theguardian.com/Reuters, Phố Downing đã xác nhận các cuộc hẹn tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em sẽ bắt đầu được đăng ký từ tuần tới tại Anh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Vương quốc Anh vẫn đang phải đối mặt với một “mùa Đông khó khăn” khi mà dịch COVID-19 và cúm mùa vẫn hoành hành, tạo áp lực lên Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS).

Sau khi con số tử vong hàng ngày mới nhất lên đến 223 người - mức cao nhất từ đầu tháng 3/2021, người phát ngôn của Thủ tướng Johnson đã nhắc lại những lo ngại của Giám đốc điều hành NHS Anh, Amanda Pritchard, về việc người dân cần được nhắc nhở rằng COVID-19 vẫn đang lây lan để thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng.

Ngày 20/10, người phát ngôn Thủ tướng cho biết Chính phủ Anh hiện muốn truyền tải thông điệp trên đến người dân, và chưa có lý do gì để chính phủ loại bỏ “kế hoạch B” về các biện pháp mùa Đông đối với nước Anh khi mà số ca nhập viện và tử vong vẫn ở mức "ổn định."

Người phát ngôn cũng bảo vệ việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-15 tuổi, vốn bị cáo buộc là triển khai quá chậm chạp, và khẳng định chương trình này sẽ được mở rộng ra ngoài phạm vi trường học.

Các liều tiêm có thể được thực hiện tại các điểm tiêm chủng, bố mẹ và người giám hộ của những trẻ em đủ điều kiện tiêm sẽ sớm nhận được tin nhắn hoặc thư yêu cầu họ sử dụng dịch vụ đăng ký toàn quốc hoặc gọi điện đến 119 để đặt lịch hẹn.

Theo Reuters, sự lây lan của COVID-19 ở trẻ em Anh đang làm gia tăng số trường hợp mắc COVID-19 trên phạm vi toàn quốc, khiến một số nhà khoa học lo ngại vaccine đang được triển khai quá chậm trong trường học, đe dọa sức khỏe của cả người lớn và trẻ nhỏ.

Nhìn chung, các trường hợp mắc COVID-19 ở Anh cao hơn nhiều so với ở các nước châu Âu khác và vẫn tiếp tục tăng. Tỷ lệ tiêm chủng cho nhóm tuổi trên ở Anh đang tụt hậu so với nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Scotland, nơi vẫn còn một số nhà khoa học băn khoăn về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em.

[Anh khuyến nghị không tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ khỏe mạnh]

Lawrence Young, nhà virus học tại Đại học Warwick, nhấn mạnh: "Điều lo lắng lúc này là rõ ràng chương trình tiêm vaccine cho trẻ từ 12-15 tuổi chưa hiệu quả" và rằng sự lây lan của các loại virus khác có thể dẫn đến "cơn bão hoàn hảo" vào mùa Đông cho NHS nếu gia tăng các trường hợp mắc bệnh ở người lớn tuổi, dễ bị tổn thương hơn.

Dịch vụ y tế Anh đặt mục tiêu tất cả trẻ em trong độ tuổi trên sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước kỳ nghỉ giữa kỳ, bắt đầu vào tuần tới. Dữ liệu được công bố hôm 15/10 cho thấy 28,8% trẻ em ở độ tuổi 12-17 đã được tiêm một mũi vaccine.

Nhưng trong khi việc triển khai tiêm vaccine cho đối tượng từ 16-17 tuổi đã bắt đầu trong tháng 8 vừa qua, trước khi học sinh trở lại trường, học kỳ đã diễn ra được ba tuần thì đợt triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12-15 tuổi mới được thúc đẩy.

Việc tiêm chủng cho trẻ nhỏ đã bị trì hoãn sau khi Ủy ban Hỗn hợp về vaccine và tiêm chủng (JCVI) từ chối khuyến nghị tiêm chủng trên diện rộng cho trẻ trên 12 tuổi, nói rằng lợi ích của việc tiêm vaccine cho đối tượng này là không đáng kể và đẩy việc quyết định tiêm chủng sang giới chức y tế.

Adam Finn, một thành viên JCVI, nói với Reuters rằng rủi ro của việc mắc COVID-19 và tiêm vaccine là rất nhỏ, vì vậy trẻ em và bậc phụ huynh có thể tự quyết định có nên tiêm hay không, và chúng ta không nên tập trung đánh giá tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ độ tuổi này.

Tuy nhiên, việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ em ở Anh đang được thực hiện thông qua trường học, nghĩa là nguồn cung vaccine có thể không đủ cho tất cả trẻ em cùng một lúc. Ngược lại, ở Scotland, nơi 46,5% trẻ từ 12-15 tuổi đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19, các cơ sở tiêm chủng mở rộng cũng được lựa chọn, có nghĩa là trẻ em không phụ thuộc vào trường học để được tiêm vaccine.

Sau cuộc họp nội các được tổ chức tại Bảo tàng Khoa học ngày 20/10, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết: “Thủ tướng nhấn mạnh rằng kế hoạch mùa Thu và mùa Đông của chúng ta là tiếp tục kiểm soát dịch bệnh và không để số người nhập viện tăng lên.

Thủ tướng đã tái khẳng định rằng chúng ta nên dồn toàn lực vào các chương trình vaccine và đặt ra mục tiêu tiếp tục thúc đẩy chương trình tiêm mũi nhắc lại, với hơn 3,7 triệu người dân đã được tiêm mũi thứ ba.” Người phát ngôn cho biết Thủ tướng đã phát biểu trước các bộ trưởng cấp cao của mình rằng “mặc dù chúng ta phải đối mặt với một mùa Đông khó khăn, nhưng chúng ta có kế hoạch để hướng đất nước vượt qua giai đoạn này và người dân nên tiếp tục làm theo hướng dẫn của chính phủ và đi tiêm khi được gọi.”

Giải thích về việc trẻ em sẽ sớm được tiêm vaccine tại các trung tâm tiêm chủng, người phát ngôn của Thủ tướng cho biết: “Các điểm tiêm vaccine sẽ sớm được cập nhật lên mạng Internet… Trẻ em sẽ được tiêm vaccine tại các trung tâm sẵn có, bao gồm các trung tâm khám đa khoa, nhà thuốc và các điểm tiêm khác ở địa phương. Đây chỉ đơn giản là chương trình tiêm chủng mở rộng.”

Người phát ngôn này gọi cách tiếp cận ban đầu của việc tiêm vaccine cho trẻ em ở các trường học là “thử nghiệm” và cho biết đây là “một nhiệm vụ quan trọng trong việc mở rộng chương trình tiêm chủng”, nhưng cũng bổ sung rằng “Chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể để mở rộng đối tượng tiêm chủng và đảm bảo rằng việc tiêm vaccine cho trẻ em hiệu quả và an toàn nhất có thể.”

Theo thống kê hai tuần một lần của Bộ Giáo dục Anh, số học sinh phải nghỉ học vì COVID-19 đã tăng trở lại. Dữ liệu ngày 14/10 cho thấy 209.000 học sinh nghỉ học vì các lý do liên quan đến COVID-19, tăng so với con số 204.000 ở thống kê trước đó.

Trong số này, có 110.000 ca mắc COVID-19 được xác nhận, tăng 9.000 ca. Nhìn chung, tỷ lệ học sinh đi học tăng nhẹ trong vòng hai tuần qua, từ 89,5% ngày 30/9 lên 90%, tuy nhiên số trường hợp nghỉ học ở các trường công do liên quan đến COVID-19 đã tăng từ 2,5% lên 2,6%.

Các số liệu này nằm trong đợt thống kê thứ ba được công bố kể từ khi các trường học ở Anh mở cửa trở lại với các biện pháp phòng, chống dịch được giảm thiểu đáng kể. Các bộ trưởng hy vọng tỷ lệ mắc COVID-19 và phải nghỉ học đang gia tăng hiện nay sẽ sớm giảm bớt.

Hai tuần trước, số lượng học sinh nghỉ học vì những lý do liên quan đến COVID-19 đã tăng 66% so với con số 122.000 trường hợp trước đó hai tuần. James Bowen, Giám đốc phụ trách chính sách của Hiệp hội NAHT, một hiệp hội dành cho những người đứng đầu các trường học, nhấn mạnh: “Hiện chúng ta đang có tỷ lệ học sinh nghỉ học do COVID-19 cao kỷ lục. Chính phủ không thể chỉ ngồi yên và chấp nhận con số ngày càng lớn các ca mắc COVID-19 là trẻ em đang trong độ tuổi đi học.”

Bộ trưởng Y tế Sajid Javid trước Hạ viện đã tuyên bố ông sẽ công bố “một chương trình chi tiết dành cho mùa Đông” cho NHS trong vòng 2 tuần tới. Ông Javid cũng thừa nhận “áp lực lớn mà NHS đang phải đối mặt” và rằng “mùa Đông này sẽ đặc biệt khắc nghiệt”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục