Anh khuyến cáo không nên nới lỏng trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng châu Âu không nên nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn nhằm vào Nga.

Ngày 4/4, Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng châu Âu không nên nới lỏng trong quá trình dự thảo các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn có thể được sử dụng nhằm vào Nga do Moskva không làm dịu căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine.

Tới tham dự hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU), ông Hague cho biết một số lượng lớn các lực lượng Nga vẫn đang ở biên giới miền Đông của Ukraine.

Theo Reuters, các lực lượng đó chỉ thực hiện một hành động "rút quân mang tính biểu tượng" và tình hình vẫn rất nguy hiểm.

Ám chỉ tới các biện pháp trừng phạt thương mại-kinh tế mà EU dọa sẽ áp đặt chống Nga nếu Moskva có hành động vượt qua Crimea tiến vào miền Đông và Nam của Ukraine, Ngoại trưởng Anh nêu rõ: "Chúng tôi chưa thấy hành động thực sự nhằm xoa dịu tình hình của Nga và vì vậy, châu Âu phải không được nới lỏng trong việc chuẩn bị áp đặt vòng trừng phạt thứ ba cũng như đảm bảo rằng chúng ta sẽ tiếp tục có động thái đáp trả mạnh mẽ và thống nhất"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục