Anh, Pháp tìm cách củng cố quan hệ đối tác để đối phó thách thức chung

Tại cuộc gặp ngày 10/3, lãnh đạo Anh-Pháp sẽ tập trung thảo luận việc củng cố quan hệ đối tác giữa hai nước nhằm đối phó với các thách thức chung, trong đó có vấn đề di cư, năng lượng, hỗ trợ Ukraine.
Anh, Pháp tìm cách củng cố quan hệ đối tác để đối phó thách thức chung ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong buổi tiếp đón trước Hội nghị thượng đỉnh Pháp-Anh được tổ chức tại Điện Elysee ở Paris (Pháp), ngày 10/3/2023. (Nguồn: Reuters/Ảnh chụp màn hình)

Ngày 10/3, Văn phòng Thủ tướng Anh đã ra thông cáo báo chí về nội dung cuộc gặp giữa Thủ tướng Rishi Sunak và Tổng thống Pháp Emanuel Macron dự kiến diễn ra tại Paris tối cùng ngày.

Thông cáo nêu rõ cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào củng cố quan hệ đối tác Anh-Pháp để đối phó với các thách thức chung bao gồm vấn đề di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche, đảm bảo nguồn cung năng lượng trong nước, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tại cuộc gặp này, nhằm thể hiện cam kết đối với an ninh của châu Âu, Thủ tướng Sunak sẽ xác nhận việc Anh tổ chức hội nghị lần thứ tư của Cộng đồng chính trị châu Âu trong năm 2024.

Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Điện Elysee. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Anh-Pháp trong vòng 5 năm qua. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết một số Bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Nội vụ cùng tham dự cuộc gặp.

[Anh-Pháp sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau 5 năm gián đoạn]

Phát biểu tối 9/3 trước thềm cuộc gặp, Thủ tướng Sunak khẳng định quan hệ lịch sử lâu đời, sự gần gũi về địa lý, tầm nhìn chung về toàn cầu cho thấy mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai nước không chỉ mang giá trị mà còn đóng vai trò quan trọng.

Ông nêu rõ Anh và Pháp đang phối hợp ngăn chặn vấn đề di cư bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hai nước trong việc bảo vệ châu Âu và đảm bảo an ninh toàn cầu.

Theo nhà lãnh đạo Anh, trước các mối đe dọa mới và chưa từng có, hai nước cần củng cố các cấu trúc liên minh để sẵn sàng ứng phó với thách thức trong tương lai.

Cuộc gặp này sẽ mở đường cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Vua Anh Charles III tới Pháp kể từ khi lên ngôi vào tháng 9/2022. Chuyến thăm dự kiến diễn ra vào cuối tháng Ba.

Các động thái này được cho là thể hiện nỗ lực của Anh trong việc củng cố cầu nối với các nước láng giềng châu Âu sau nhiều năm quan hệ căng thẳng do Brexit./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục