Dự án do Công ty Seabed Resources UK đảm nhận dưới sự hỗ trợ của Chính phủAnh. Seabed Resources UK là công ty con của Tập đoàn hàng không vũ trụ MỹLockheed Martin.
Khoáng sản sẽ được khai thác trong khu vực có diện tích 58.000km2 dưới đáyđại dương, nằm giữa bờ biển Mexico và đảo Hawaii của Mỹ.
Theo các nhà khoa học, khu vực này có trữ lượng lớn quặng đa kim, từ đótạo ra niken, đồng, côban, mangan,... cho 10 hay 100 năm sau.
Quặng đa kim được thu thập bằng các thiết bị chuyên dụng đặc biệt hoạtđộng ở đáy biển, sau đó được đưa lên mặt nước theo các ống hút của máy bơm.
Theo Thủ tướng Cameron, nước Anh đóng vai trò tiên phong trong ngành côngnghiệp mới này, lĩnh vực có tiềm năng tạo thêm nhiều việc làm. Dự kiến trongvòng 30 năm nữa, công nghiệp khai thác khoáng sản này sẽ mang lại cho "Xứ sởsương mù" khoảng 40 tỷ bảng Anh (tương đương 60 tỷ USD).
Công ty Seabed Resources UK đã nhận được giấy phép khai thác quặng của Cơquan Quản lý đáy biển quốc tế (ISA) của Liên hợp quốc. Giấy phép được các cơquan chính phủ mua với giá 500.000 USD và có hiệu lực trong vòng 15 năm.
Theo số liệu thống kê, từ năm 2001, ISA đã cấp 13 giấy phép khai thác,trong đó có các công ty nhà nước và tư nhân của Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật Bảnvà Hàn Quốc.
Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại việc khai thác khoáng sản dưới đáy biểncó thể làm chết các sinh vật biển, gây hại cho hệ thống sinh thái đại dương./.