Anh xem xét áp đặt hạn chế với người nhập cảnh từ Trung Quốc

Theo quy định hiện hành, người nhập cảnh từ Trung Quốc phải trải qua 5 ngày cách ly và giám sát nghiêm ngặt trong phòng khách sạn và tiếp tục phải cách ly tại nhà trong 3 ngày.
Anh xem xét áp đặt hạn chế với người nhập cảnh từ Trung Quốc ảnh 1Khách du lịch làm thủ tục tại sân bay ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc, ngày 9/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Anh đang xem xét áp đặt các biện pháp hạn chế liên quan dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh đến từ Trung Quốc, trong đó có yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Theo tờ Telegraph, dự kiến trong ngày 29/12, các quan chức của Bộ Giao thông, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Anh sẽ quyết định việc nước này có nên áp dụng các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc hay không.

Trước đó, ngày 28/12, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết chính phủ nước này không có kế hoạch áp đặt hạn chế đối với hành khách từ Trung Quốc.

Trung Quốc đã đóng cửa biên giới trong gần 3 năm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ngày 26/12, giới chức nước này tuyên bố sẽ bỏ các quy định kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ ngày 8/1/2023, trừ yêu cầu kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19.

Theo quy định hiện hành, người nhập cảnh từ Trung Quốc phải trải qua 5 ngày cách ly và giám sát nghiêm ngặt trong phòng khách sạn. Sau đó, họ tiếp tục phải cách ly tại nhà trong 3 ngày.

Sau khi Trung Quốc thông báo dỡ bỏ các quy định kiểm dịch, nhiều nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Italy, và mới đây là Mỹ, thông báo sẽ yêu cầu du khách nhập cảnh từ Trung Quốc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong một phản ứng, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 28/12 đã đề nghị Nhật Bản rút lại quy định về hạn chế số chuyến bay chở khách từ Hong Kong, với lý do quyết định này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 60.000 hành khách. 

Trước đó, Nhật Bản cho biết sẽ hạn chế các chuyến bay từ Hong Kong, Macau và Trung Quốc đại lục tới 4 sân bay, gồm 2 sân bay ở Tokyo, sân bay Osaka và sân bay Nagoya, từ ngày 30/12 tới.

Quyết định này được đưa ra trong mùa du lịch cao điểm và trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 22/1/2023. Nhật Bản là một trong những điểm đến yêu thích hàng đầu đối với khách du lịch Hong Kong.

[Nhật Bản yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính với khách Trung Quốc]

Chính quyền Hong Kong cho biết khoảng 250 chuyến bay khởi hành từ Hong Kong sẽ bị gián đoạn trong thời gian từ ngày 30/12/2022 đến cuối tháng 1/2023, ảnh hưởng tới khoảng 60.000 hành khách.

Hãng hàng không Hong Kong Cathay Pacific Airways cho biết họ đang tích cực làm việc với nhà chức trách Nhật Bản kể từ khi các hạn chế đi lại mới nhất được công bố hôm 27/12 và sẽ cung cấp thông tin cập nhật cho hành khách trước chiều 29/12.

Trong khi đó, Hong Kong Airlines và Peach Aviation tuyên bố sẽ hủy một số chặng bay vì các quy định trên.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông khu vực Balkan ngày 28/12 đưa tin Chính phủ Albania đã thông qua thỏa thuận với Trung Quốc về miễn thị thực song phương.

Như vậy, Albania sẽ cùng với Serbia là 2 quốc gia duy nhất trong khu vực không yêu cầu thị thực đối với du khách Trung Quốc.

Serbia và Trung Quốc đã có thỏa thuận miễn thị thực song phương từ năm 2016, trong đó hộ chiếu ngoại giao và công vụ được miễn đến 90 ngày và hộ chiếu phổ thông được miễn 30 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục