Argentina bắt lô hàng giả vận chuyển từ Hong Kong

Argentina vừa bắt giữ một khối lượng lớn hàng nhái, hàng giả gồm 540.000 điện thoại di động cùng pin, máy nghe nhạc và máy ảnh số.
Cơ quan thu ngân sách liên bang Argentina (AFIP) ngày 19/2 cho biết vừa bắt giữmột khối lượng lớn hàng nhái, hàng giả gồm 540.000 điện thoại di động cùng pin,máy nghe nhạc và máy ảnh số...trị giá khoảng 90 triệu USD được tuồn lậu vào từHong Kong.

Theo AFIP, các lô hàng trên được các nhóm tội phạm vận chuyển từ Hong Kongbằng đường bộ và đường không với các điểm trung chuyển là châu Âu và Australia.

Các lô hàng này được tập kết tại sân bay Ezeiza ở thủ đô Buenos Aires trước khiđược đưa bằng máy bay nhỏ tới các địa phương khác của Argentina cũng như tớiBrazil và Paraguay để tiêu thụ.

Đây là vụ bắt giữ hàng giả lớn nhất, xét về giá trị cũng như khối lượng,do AFIP tiến hành từ năm 2010.

AFIP cho biết các thiết bị trên rất giống hàng thật vì vậy có trường hợpphải yêu cầu các chuyên gia giúp xác định có phải hàng giả hay không./

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cái nóng hầm hập, ngột ngạt bao trùm khắp các ngõ ngách. Nhiều người dân chia sẻ họ cảm thấy bị "sốc" vì thời tiết chuyển biến quá nhanh từ giai đoạn mát mẻ sang nắng cháy da cháy thịt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chủ động bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng kéo dài

Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng không chỉ gây mất sức mà còn làm tăng nguy cơ sốc nhiệt, ảnh hưởng đến tim mạch, hô hấp và nhiều vấn đề sức khỏe khác nếu cơ thể không được bảo vệ đúng cách.

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc cảnh báo mùa Hè 2026 khắc nghiệt

Hàn Quốc dự báo mùa Hè 2026 không chỉ nóng hơn mà còn đi kèm với lượng mưa lớn bất thường, làm dấy lên lo ngại về các đợt sóng nhiệt kéo dài và nguy cơ thiên tai đô thị tại nhiều khu vực trên cả nước.

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thông báo sửa đổi quy trình xin thẻ xanh

Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết chính sách mới yêu cầu những người đã sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ phải quay về nước họ để nộp hồ sơ xin quay lại Mỹ theo diện thường trú.