ASVI - điểm hội tụ của lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại Italy

Hội sinh viên Việt Nam tại Italy tổ chức các hoạt động kết nối sinh viên trên khắp Italy, xây dựng trang web riêng giới thiệu về Hội, cũng như tư vấn và hỗ trợ về cuộc sống cho các bạn sinh viên.
ASVI - điểm hội tụ của lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại Italy ảnh 1Ban chấp hành mới của ASVI. (Ảnh: Đức Hòa/Vietnam+)

Ngày 25/10, Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tại Italy (ASVI) lần thứ 2 đã diễn ra tại thành phố Cassino miền trung Italy.

Sự kiện này do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy phối hợp với ASVI tổ chức và được chính quyền thành phố Cassino hỗ trợ. Đại diện của 21 chi hội sinh viên Việt Nam trên khắp Italy đã tham dự đại hội.

Đại hội lần này của ASVI nhằm đánh giá lại những hoạt động, phong trào mà Hội đã phát động và tổ chức, đưa ra phương hướng hoạt động trong năm tới và kiện toàn bộ máy tổ chức của ASVI.

Tại đại hội, Ban chấp hành mới của ASVI gồm 10 thành viên đã được bầu và anh Nguyễn Thành Long, nghiên cứu sinh của trường Đại học Bách khoa Milan đã được bầu làm Chủ tịch của ASVI. Đây là ban chấp hành có tuổi đời trung bình trẻ nhất (26 tuổi) và người trẻ nhất mới 20 tuổi.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, Tham tán Công sứ Nguyễn Văn Lịch chúc mừng những thành viên mới của ban chấp hành Hội, đồng thời đánh giá cao những hoạt động của ASVI thời gian qua. Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động do lưu học sinh, sinh viên ở phân tán, nhưng Hội đã trở thành tâm điểm hoạt động của lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại Italy, phối hợp tốt với Đại sứ quán trong việc tổ chức những ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện văn hóa, thể thao tại Italy.

Tham tán Công sứ Nguyễn Văn Lịch khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Italy sẽ tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ ASVI hoạt động, đồng thời bày tỏ hy vọng, với ban chấp hành mới, ASVI sẽ tiếp tục tích cực, chủ động trong hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích cho lưu học sinh Việt Nam tại Italy, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa của Việt Nam ở Italy nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung.

Tham tán Công sứ Nguyễn Văn Lịch hy vọng rằng với Ban chấp hành mới trẻ trung, năng động, thời gian tới ASVI sẽ trở thành một sân chơi ngày càng hấp dẫn, thu hút được sự tham gia ngày càng đông của lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại Italy.

Anh Nguyễn Thành Long, tân Chủ tịch của ASVI, chia sẻ: “​Thời gian tới, ban chấp hành ASVI sẽ kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng ASVI trở thành điểm hội tụ hấp dẫn của lưu học sinh, sinh viên Việt Nam ở Italy, thông qua việc tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam tại Italy, tổ chức các hoạt động kết nối sinh viên trên khắp Italy, xây dựng trang web riêng giới thiệu về Hội, cũng như tư vấn và hỗ trợ về cuộc sống cho các bạn sinh viên sinh sống và học tập ở Italy.”

Để chào mừng đại hội đại biểu sinh viên Việt Nam tại Italy, ASVI đã tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao và đặc biệt là Ngày văn hóa Việt Nam tại thành phố Cassino. Những hoạt động này đã thu hút được sự tham gia đông đảo của du học sinh Việt Nam trên khắp Italy, nhân dân thành phố Cassino và bạn bè quốc tế.

Trong nhiều năm qua, ASVI cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nhằm quảng bá đất nước Việt Nam với bạn bè Italy, đồng thời tích cực gắn kết các chi hội sinh viên Việt Nam rải rác ở nhiều vùng của Italy.

Được thành lập từ tháng 8/2007, mặc dù số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam ở Italy không lớn như nhiều nước khác, lại không tập trung tại một thành phố nhưng ASVI đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, sân chơi có ý nghĩa cho học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học ở các trường trên đất Italy.

ASVI đã phân công các nhóm theo từng thành phố để giúp đỡ các sinh viên mới như cung cấp các thông tin du học, chỗ ở cho các hội viên, trao đổi kinh nghiệm học tập... đồng thời cũng rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục