AU đánh giá việc thực hiện kế hoạch chấm dứt xung đột ở châu Phi

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, hiện giữ cương vị Chủ tịch luân phiên AU, phát biểu: “Khi chúng ta nhóm họp tại đây, chúng ta đều biết rằng tiếng súng vẫn chưa dứt."
AU đánh giá việc thực hiện kế hoạch chấm dứt xung đột ở châu Phi ảnh 1Một gia đình tại trại tị nạn ở Bamako, Mali. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/12, lãnh đạo các nước châu Phi đã thảo luận trực tuyến để đánh giá lại kế hoạch đầy tham vọng vì một châu Phi không xung đột.

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh tình trạng bất ổn bạo lực đang leo thang tại nhiều khu vực của châu lục.

Năm 2013, Liên minh châu Phi (AU) đã thông qua kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng xung đột ở châu lục vào năm 2020. Sau đó 4 năm, các nhà lãnh đạo AU đã nhất trí về lộ trình triển khai kế hoạch này trên thực tế.

Tại hội nghị trực tuyến ngày 6/12, các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các quốc gia châu Phi đã đánh giá tiến triển thực hiện kế hoạch trên.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, hiện giữ cương vị Chủ tịch luân phiên AU, nói: “Khi chúng ta nhóm họp tại đây, chúng ta đều biết rằng tiếng súng vẫn chưa dứt. Ở một số khu vực, hòa bình đã được thiết lập nhưng những thách thức lớn vẫn còn đe dọa chúng ta. Có những thiếu sót trong quá trình triển khai (kế hoạch) phải được khắc phục ngay lập tức."

[Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ cho các quốc gia hậu xung đột ở châu Phi]

Bên cạnh đó, Tổng thống Ramaphosa còn lên án những hành động khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực đang tàn phá khu vực Sahel và miền Bắc Mozambique.

Ông cũng bày tỏ quan ngại về tình hình tại phía Tây Sahara, nơi bất ổn bùng phát trong thời gian gần đây giữa Maroc và Mặt trận Polisario.

Tuy nhiên, Tổng thống Nam Phi không đề cập đến tình trạng giao tranh ở khu vực Tigray của Ethiopia.

Theo thông tin từ Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), cuộc xung đột này đến nay đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa để vượt biên giới sang Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục