AU kêu gọi bầu cử hòa bình và tự do ở Cộng hòa Dân chủ Congo

AU đã kêu gọi các chủ thể chính trị và các bên liên quan khác tại Cộng hòa Dân chủ Congo thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cuộc bầu cử Tổng thống và chính quyền địa phương.
AU kêu gọi bầu cử hòa bình và tự do ở Cộng hòa Dân chủ Congo ảnh 1Cảnh sát tuần tra tại Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/12, Liên minh châu Phi (AU) đã kêu gọi các chủ thể chính trị và các bên liên quan khác tại Cộng hòa Dân chủ Congo thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cuộc bầu cử Tổng thống và chính quyền địa phương dự kiến diễn ra vào ngày 23/12.

Bám sát diễn biến tình hình tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki Mahamat đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các hành động bạo lực trong chiến dịch vận động tranh cử đang diễn ra tại các địa phương trên cả nước, nhất là tại các tỉnh, thành như Kalemie, Lubumbashi và Mbuji Mayi.

Ông đề nghị các bên liên quan phối hợp để các cuộc bầu cử diễn ra trong hòa bình, tự do, minh bạch và tuân thủ các tiêu chuẩn, nguyên tắc của quốc tế cũng như AU.

[Bầu cử ở CHDC Congo: AU kêu gọi đảm bảo quyền lợi của người dân]

Từ 28/11, AU đã triển khai một phái bộ quan sát bầu cử dài hạn tại Cộng hòa Dân chủ Congo để theo dõi tiến trình bầu cử. Ngoài phái bộ này, một nhóm các nhà quan sát ngắn hạn cũng sẽ phối hợp với phái bộ trên kể từ ngày 17/12.

Theo Chủ tịch Ủy ban AU, khối này sẽ đồng hành với các chủ thể chính trị và người dân Congo để tổ chức thành công cuộc bầu cử nói trên.

Kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1960 cho đến nay, người dân Cộng hòa Dân chủ Congo chưa từng được sống trong hòa bình. Những ganh đua quyền lực chính trị tại quốc gia này tiềm ẩn nguy cơ gây bùng phát xung đột và đổ máu.

Sau hai năm trì hoãn, cuộc bầu cử tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 23/12 tới. Cuộc bầu cử này sẽ lựa chọn người kế nhiệm ông Joseph Kabila, người đã mãn nhiệm tổng thống gần hai năm qua song vẫn là nhà lãnh đạo hợp hiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.