Australia bắt đầu thu lợi từ FTA song phương với Hàn Quốc

FTA song phương sẽ giúp cắt giảm lập tức một số loại thuế cho nhà xuất khẩu Australia, sau đó tiếp tục cắt giảm hơn nữa trong tháng tới với phần lớn hàng hóa Australia được miễn thuế vào Hàn Quốc.
Australia bắt đầu thu lợi từ FTA song phương với Hàn Quốc ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Australia Andrew Robb (phải) và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành ký thỏa thuận FTA tại thủ đô Canberra ngày 17/11. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Australia Andrew Robb ngày 4/12 thông báo Hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa Australia và Hàn Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 12/12 tới.

Ông Robb cho biết Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua FTA Hàn Quốc - Australia, thỏa thuận được đại diện hai nước ký hồi tháng Tư.

Với động thái này, FTA song phương sẽ giúp cắt giảm lập tức một số loại thuế cho nhà xuất khẩu Australia, sau đó tiếp tục cắt giảm hơn nữa trong tháng tới với phần lớn hàng hóa Australia được miễn thuế vào thị trường Hàn Quốc.

Thuế sẽ được cắt giảm lập tức đối với mặt hàng xuất khẩu như đường, thịt bò, hoa quả, sữa, rượu,... của Australia, kể cả đối với ngành dịch vụ như giáo dục.

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Australia, với kim ngạch thương mại song phương đạt 34 tỷ AUD mỗi năm.

Ông Robb khẳng định FTA song phương sẽ thúc đẩy kinh tế Australia lên gần 650 triệu AUD, khi FTA được thực thi đầy đủ, đồng thời tạo thêm hàng nghìn việc làm cho Xứ sở Chuột túi.

Theo ông Robb, việc Australia ký FTA với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc phát đi thông điệp mạnh mẽ rằng Australia mở cửa cho kinh doanh. Các thỏa thuận này chiếm 62% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và 19% thương mại dịch vụ của Australia.

Hàn Quốc hiện là thị trường xuất khẩu đường quan trọng nhất của Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục