Australia hạ dự báo về tăng trưởng kinh tế năm 2012

Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội năm 2012 của Australia chỉ đạt 3%, giảm so với mức dự báo tăng 3,25% được đưa ra tháng 5 vừa qua.
Chính phủ Australia vừa quyết định hạ dự báo về tăng trưởng kinh tế và thặng dưngân sách trong năm tài khóa 2012, do cho rằng các điều kiện bất lợi từ kinh tếtoàn cầu đang ảnh hưởng tới thu nhập của nền kinh tế vốn phụ thuộc chính vàongành khai mỏ này.

Theo Bộ Tài chính Australia, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thựctế của nước này trong năm 2012 sẽ chỉ đạt 3%, giảm so với mức dự báo tăng 3,25%được đưa ra hồi tháng Năm vừa qua.

Trong khi đó, thặng dự ngân sách của Australia cũng có nguy cơ tụt xuống1,1 tỷ AUD (1,13 tỷ USD). Cũng trong báo cáo mới nhất này, Bộ Tài chínhAustralia dự báo tỷ lệ thất nghiệp của nước này sẽ được duy trì ở mức 5,5% tronghai năm tới.

Bộ trưởng Tài chính Australia, Wayne Swan cho biết: "Triển vọng u ám củakinh tế toàn cầu, tình trạng bất ổn của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu,sự phục hồi trì trệ của kinh tế Mỹ, cũng như sự đi xuống của các thị trường hànghóa đã phần nào kiềm chế sức tăng trưởng kinh tế của Australia và ảnh hưởng tiêucực tới nguồn thu thuế của chính phủ nước này. Điều này khiến việc đạt thặng dưngân sách trở nên khó khăn hơn."

Ông nhấn mạnh rằng Australia đã tránh khỏi hố đen suy thoái giữa lúc màtoàn thế giới đang chìm trong cuộc khủng hoảng tài chính, không những thế, nướcnày còn là nền kinh tế phát triển đầu tiên đưa thặng dư ngân sách trở lại chủyếu nhờ chính sách cắt giảm chi tiêu mạnh tay.

Tuy nhiên, đối mặt với những khó khăn trước mắt, Công Đảng cầm quyềnAustralia vừa có những điều chỉnh lớn nhằm đảm bảo cho mục tiêu thặng dư ngânsách quốc gia, gồm thuế doanh nghiệp, cắt giảm hỗ trợ bảo hiểm tư nhân... Chínhphủ Australia dự kiến sẽ thu về 8,3 tỷ AUD vào ngân sách quốc gia trong vòng bốnnăm tới thông qua việc buộc các công ty lớn phải đóng thuế hàng tháng.

[Australia điều chỉnh nhiều chương trình tài chính lớn]


Theo quy định mới về thuế doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, cáccông ty có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ AUD trở lên sẽ phải đóng thuế hàng tháng.Báo cáo kinh tế và tài chính giữa năm của Bộ Tài chính Australia vừa được côngbố ngày 22/10 đã chỉ ra rằng thâm hụt tiền thuế doanh nghiệp của Australia trongnăm nay đã lên tới 2,3 tỷ AUD. Bên cạnh đó, khoản giảm trừ thuế khai thác khoángsản và dầu mỏ cũng lên tới 1,76 tỷ AUD.

Nhằm đạt mục tiêu tiết kiệm được 16,4 tỷ AUD để đảm bảo thặng dư ngân sáchmong manh, Chính phủ liên bang Australia cũng sẽ ngừng hỗ trợ chương trình bảohiểm tư nhân mà mỗi năm ngốn tới 700 triệu AUD từ ngân sách quốc gia. Từ ngày1/7/2013, Australia cũng giảm mức trợ cấp từ 5.000 AUD xuống chỉ còn 3.000 AUDcho mỗi gia đình có con thứ hai trở lên, nhằm tiết kiệm 461 triệu AUD trong vòngba năm tới.

Chính phủ Australia dự kiến tăng khoản hỗ trợ giáo dục đại học lên thêm381 triệu AUD do số lượng sinh viên cũng như chi phí tăng cao. Ngân sách chochương trình chăm sóc y tế Medicare cũng đã tăng 358 triệu AUD do chính phủ kéodài chương trình điều trị các bệnh nha khoa mãn tính tới tháng 11/2012.

Ngoài ra, các chương trình hỗ trợ người tị nạn đã lên tới 1,2 tỷ AUD do sốngười vượt biên trái phép tăng vọt cùng chương trình xử lý vấn đề người tị nạntại Nauru và đảo Manus của Papua New Guinea./.

Trang - Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hoạt động tại Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép ở phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Khai phóng tư duy tạo động lực tăng trưởng

Các chuyên gia cho rằng những "cú hích thể chế" hiện tại đang mở ra cơ hội lớn cho nền kinh tế, với một hệ thống chính sách pháp luật mới, tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân vươn lên.