Australia khó tiếp nhận số lượng lớn du học sinh trong năm 2021

Hy vọng của sinh viên nước ngoài được quay trở lại học ở Australia trong học kỳ mới của năm 2021 đã bị tiêu tan sau khi Chính phủ Australia quyết định siết chặt giới hạn số người được nhập cảnh.
Australia khó tiếp nhận số lượng lớn du học sinh trong năm 2021 ảnh 1Sinh viên tại Australia. (Nguồn: smh.com.au)

Ngày 21/1, Bộ trưởng Giáo dục Australia Alan Tudge cảnh báo các trường đại học của nước này rằng Australia sẽ “rất khó” tiếp tục nhận một số lượng lớn du học sinh tới học tập trong năm 2021.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trả lời truyền thông địa phương, ông Tudge cho biết sẽ có nhiều thách thức trong việc vực dậy lĩnh vực giáo dục quốc tế vào cuối năm nay trong bối cảnh chính phủ liên bang ưu tiên đưa công dân Australia bị mắc kẹt ở nước ngoài trở về nước và bảo đảm an toàn dịch bệnh trong nước.

Tuy nhiên, ông Tudge khẳng định chính phủ sẽ theo dõi sát tình hình dịch bệnh hằng tuần và sẽ đưa ra quyết định phù hợp theo khuyến cáo của giới chức y tế.

[Các trường đại học Australia thất thu 5,6 tỷ USD do dịch COVID-19]

Hy vọng của sinh viên nước ngoài được quay trở lại học ở Australia trong học kỳ mới của năm 2021 đã bị tiêu tan trong những tuần gần đây sau khi Chính phủ Australia quyết định siết chặt giới hạn số người được nhập cảnh.

Vào đầu tuần này, chính quyền bang Victoria, bang có nhiều du học sinh nhất đến học, thừa nhận không có khả năng tiếp đón hàng nghìn sinh viên quốc tế trong thời gian tới.

Ngành giáo dục quốc tế Australia ước tính sẽ mất 8 tỷ đôla Australia (6 tỷ USD) học phí đại học của học kỳ 1 nếu không có sinh viên nước ngoài nào được phép nhập cảnh. Con số thiệt hại này sẽ tăng lên 10 tỷ đôla Australia (7,5 tỷ USD) nếu không có sinh viên quốc tế nào tới trong năm nay.

Trong năm ngoái, hơn 12.000 nhân viên và giảng viên các trường đại học ở Australia đã bị mất việc làm.

Các chuyên gia giáo dục đại học dự đoán tình hình năm 2021 sẽ còn khó khăn hơn nếu học phí từ các sinh viên quốc tế không đủ cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.