Australia: Nhiều bãi biển ở thành phố Sydney bị cảnh báo ô nhiễm sau mưa lớn

Mưa lớn ở Sydney trong tuần qua đã cuốn theo một lượng lớn nước thải ra biển, dẫn đến chất lượng nước kém, tình trạng ô nhiễm và nguy cơ mắc các bệnh do vi khuẩn.

Bãi biển Little Bay tại Sydney, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bãi biển Little Bay tại Sydney, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền thành phố Sydney (Australia) đã khuyến cáo người dân tránh đến một số bãi biển và hồ bơi trên địa bàn thành phố do lo ngại chỉ số ô nhiễm sau những cơn bão và mưa lớn trong thời gian gần đây.

Mưa lớn ở Sydney trong tuần qua đã cuốn theo một lượng lớn nước thải ra biển, dẫn đến chất lượng nước kém, tình trạng ô nhiễm và nguy cơ mắc các bệnh do vi khuẩn.

Dải bờ biển bị ô nhiễm kéo dài từ khu vực Port Stephens và Central Coast đến bờ biển phía Nam bang New South Wales (NSW).

Theo thông báo mới nhất từ chương trình Beachwatch do chính quyền bang NSW tài trợ - chương trình chuyên kiểm tra mức độ ô nhiễm của các bãi biển - người dân được cảnh báo không nên đến các bãi biển gồm Balmoral (Balmoral Baths), Hayes Street và Clontarf ở phía Bắc thành phố, biển Balmain's Dawn Fraser và Parsley Bay, biển Murray Rose (còn được gọi là hồ bơi Redleaf) và bãi biển Rose Bay ở vùng ngoại ô phía Đông.

Các mẫu xét nghiệm có chứa enterococci, một chỉ dấu về ô nhiễm phân. Nếu tiếp xúc với vi khuẩn gây nhiễm trùng có thể dẫn đến buồn nôn, nôn, tiêu chảy và sốt.

Các địa điểm khác như bãi biển Brighton Le Sands, biển Bronte và biển Tamarama đều được cảnh báo “có thể bị ô nhiễm,” gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già và những người có sức khỏe kém.

Cảnh báo đối với các bãi biển như Bondi, Coogee và Clovelly Beach ở phía Đông đã được hạ cấp xuống mức “có khả năng ô nhiễm” và phù hợp để bơi lội.

Trong khi đó, biển Dee Why, biển Manly và Freshwater ở phía Bắc, biển Cronulla North và South ở Sutherland Shire không bị cảnh báo.

Tuy nhiên, người bơi lội được khuyến nghị nên kiểm tra “các dấu hiệu ô nhiễm như nước biển đổi màu, mảnh vụn trôi nổi và mùi hôi” trước khi xuống nước.

Beachwatch cho biết thông thường phải mất tới 72 giờ để nước trong hoàn toàn sau mưa lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.