Bà Michelle Obama cùng bạn bè đi ăn tiệm khi chồng vắng nhà

Trong lúc Tổng thống Barack Obama có chuyến thăm Việt Nam, đệ nhất phu nhân nước Mỹ, bà Michelle Obama và bạn bè đã đi ăn tối tại một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ tại quảng trường Mount Vernon, Washington DC.
Bà Michelle Obama cùng bạn bè đi ăn tiệm khi chồng vắng nhà ảnh 1Đệ nhất phu nhân nước Mỹ, bà Michelle Obama. (Nguồn: AP)

Trong lúc Tổng thống Barack Obama có chuyến thăm Việt Nam, đệ nhất phu nhân nước Mỹ, bà Michelle Obama và bạn bè đã đi ăn tối tại một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ mới mở có tên là Ottoman Taverna tại quảng trường Mount Vernon, Washington DC, vào tối 21/5 vừa qua.

Theo nguồn tin đăng tải trên Washingtonpost, bà Obama mặc trang phục toàn màu đen, tham dự một bữa tiệc lớn gồm 12 người. Nhóm người này có mặt lúc 7 giờ tối và rời đi lúc 11 giờ đêm.

Ottoman Taverna chỉ mới mở được 3 tuần, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi đệ nhất phu nhân đưa nhà hàng này vào tầm ngắm. Bà thường ăn tối tại những nhà hàng địa phương thời thượng nhất và khó đặt chỗ nhất.

Trước đó, ngày 19/5, người ta nhìn thấy bà đi cùng mẹ là bà Marian Robinson và 2 người bạn tới nhà hàng Masseria, thuộc khu Union Market.

Nhà hàng Chez Billy Sud tại Georgetown, thuộc sở hữu của DJ Hilton, cũng là nơi bà thường lui tới.

Nhà hàng cao cấp Rose's Luxury, được tạp chí Bon Appetit bình chọn là nhà hàng tốt nhất năm 2014, cũng là một địa chỉ yêu thích của bà.

Và nơi đệ nhất phu nhân đi tới, dân tình cũng sẽ đổ xô theo - như một dạng "hiệu ứng Obama"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

5 tỷ phú Việt Nam nắm giữ hơn 38 tỷ USD

5 tỷ phú Việt Nam nắm giữ hơn 38 tỷ USD

Trong số 5 tỷ phú USD của Việt Nam, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là 28,4 tỷ USD, đã tăng hơn 20 tỷ USD (đầu năm 2025 có tài sản là 6,5 tỷ USD).

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.