Đây là cơ sở đểthời gian tới hai bên tăng cường quan hệ, hợp tác đầu tư, chia sẻ thông tin vàtìm hiểu, hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều phương diện như kinh tế, du lịch và vănhóa-xã hội...
Pohang nằm ở điểm cực Đông của Hàn Quốc và được mệnh danh là thànhphố của ánh sáng, thành phố của thép, tài nguyên biển.
Đây là thành phố côngnghiệp tiêu biểu của Hàn Quốc, có nhiều nét tương đồng với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàunhư lợi thế về bờ biển, hệ thống cảng biển và cơ cấu kinh tế là công nghiệp-dulịch-hải sản và nông nghiệp.
Ở Việt Nam, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phươngcó vị trí đặc biệt thuận lợi để phát triển kinh tế như nằm trong vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam, cửa ngõ tiểu vùng sông Mekong và có ngành công nghiệp khaithác dầu khí phát triển...
Đây là những cơ sở rất thuận lợi để hai địa phươnghợp tác, hỗ trợ nhau trên mọi lĩnh vực để cùng phát triển.
Sau gần 20 năm thiếtlập quan hệ ngoại giao (1992-2011), Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước pháttriển mạnh mẽ cả về lượng và chất trong quan hệ hợp tác trên các mặt chính trị,văn hóa, kinh tế, ngoại giao, thương mại, viện trợ phát triển.
Hai nước đã xâydựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị-hợp tác theo tinh thần “đối tác toàn diệntrong thế kỷ 21” và nay đã được nâng lên mức “đối tác chiến lược.”
Đến nay, HànQuốc là một trong những nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với khoảng 2.900 dự ánvới tổng vốn gần 24 tỷ USD, trong đó, riêng Bà Rịa-Vũng Tàu là 53 dự án với tổngvốn 3,3 tỷ USD.
Đi đầu trong mối quan hệ giữa hai địa phương là tập đoàn thépPOSCO (tập đoàn thép lớn thứ ba thế giới có trụ sở chính đặt tại thành phốPohang) với dự án Nhà máy thép Posco Việt Nam có tổng vốn 1,2 tỷ USD đặt tại khucông nghiệp Phú Mỹ 2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đang hoạt độngrất hiệu quả./.