Bản chất của động đất xảy ra gần hồ chứa thủy điện sông Tranh 2

Động đất tại hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My được cho là gần nơi có hồ chứa thủy điện sông Tranh 2 nên được xác định là động đất kích thích.
Bản chất của động đất xảy ra gần hồ chứa thủy điện sông Tranh 2 ảnh 1Đập thủy điện Sông Tranh 2. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa Cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) hồi 17 giờ 57 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 24/10, tức 00 giờ 57 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 25/10, một trận động đất mạnh 2,7 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,262 vĩ độ Bắc, 108,144 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12,8km.

Động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, ngày 21/10, hai trận động đất có độ lớn 2,6 độ xảy ra ở huyện Bắc Trà My vào lúc 9 giờ 32 phút. Hơn 2 tiếng sau, một trận động đất có độ lớn 2,8 độ xảy ra ở huyện Nam Trà My.

[Mỗi ngày xảy ra hơn triệu trận động đất, Việt Nam có bị ảnh hưởng?]

Ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, nhận định động đất tại hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My được cho là gần nơi có hồ chứa thủy điện sông Tranh 2 nên được xác định là động đất kích thích, xảy ra khi hồ chứa thủy điện tích nước, tạo áp lực nên đứt gãy phía dưới.

Theo các nhà khoa học, đây có thể là kích động chính của động đất kích thích. Tuy nhiên, các trận động đất vẫn tiếp tục diễn ra song không vượt qua kích động chính này, vì thế cũng không gây thiệt hại quá lớn cho người dân.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa Cầu, từ đầu năm 2017 đến tháng 8/2018, có 75 trận động đất có độ lớn 2,5-3,9 độ được trạm địa chấn khu vực Bắc Trà My ghi nhận. Các trận động đất này đều liên quan trực tiếp đến hoạt động thủy điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục