"Bán kết Champions League"

Thụy Sĩ-Honduras: Như bán kết Champions League

Hàng phòng ngự của Thụy Sĩ từng nhận được nhiều sự ca ngợi, nhưng để vượt qua Honduras, họ phải chuyển sang lối chơi tấn công.
Hàng phòng ngự vững chắc của Thụy Sĩ từng nhận được nhiều sự ca ngợi tại World Cup, nhưng để vượt qua Honduras trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng nhằm lọt vào vòng 1/16 có lẽ họ phải chuyển sang lối chơi tấn công.

Sau hai lượt trận, cục diện của bảng H đang diễn ra khá phức tạp khi cả bốn đội đều có cơ hội, nhưng ưu thế có phần nghiêng về Chile. Đội tuyển khu vực Nam Mỹ hiện đang có trong tay sáu điểm và chỉ cần hòa với Tây Ban Nha là giành quyền đi tiếp.

Trong khi đó, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ với ba điểm trong tay, sẽ phải giành chiến thắng mới đảm bảo cho một suất giành quyền vào vòng knock-out. Còn với Honduras, với chỉ một điểm sau hai lượt trận, cơ hội đi tiếp của đội bóng này đang rất mong manh.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23/6, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thụy Sĩ Hitzfeld nói: "Chúng tôi biết với chiến thắng cách biệt hai bàn chúng tôi sẽ lọt vào vòng sau. Chúng tôi không muốn phụ thuộc vào các kết quả khác."

Mới chỉ ghi được một bàn, Thụy Sĩ sẽ phải đổi sang chơi tấn công nếu như họ muốn có chiến thắng cách biệt hai bàn như đã nói. Ông Hitzfeld so sánh trận đấu sắp tới sẽ như một trận bán kết Champions League.

Honduras trong lần thứ hai có mặt ở World Cup đang kỳ vọng vào tiền đạo David Suazo. Trong trận gặp Thụy Sĩ sắp tới, tiền vệ Valon Behrami sẽ không thể tham gia vì bị phạt thẻ đỏ trong trận gặp Chile, và thay thế anh sẽ là Tranquillo Barnetta./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục