Băng qua cao tốc Nội Bài-Lào Cai, một phụ nữ bị xe đầu kéo đâm tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Hằng đưa người nhà lên cao tốc Nội Bài-Lào Cai để chờ xe khách. Khi băng qua đường cao tốc trở về nhà, chị dã bị xe đầu kéo đâm tử vong tại chỗ.
Băng qua cao tốc Nội Bài-Lào Cai, một phụ nữ bị xe đầu kéo đâm tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: atgt.vn)

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai cho biết chập tối 14/4, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại km124+700 cao tốc Nội Bài-Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 14/4, xe đầu kéo 29C-555.68 do tài xế Phạm Văn Cường (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hà Nội lên Lào Cai. Khi đến lý trình trên, xe đầu kéo đã đâm vào một phụ nữ đang chạy ngang sang đường. Hậu quả, người phụ nữ này tử vong tại chỗ.

[Vi phạm làn đường, phần đường là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn]

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn, đồng thời tiến hành khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Hằng (sinh năm 1979, trú tại thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên). Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, chị Hằng đưa người nhà lên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai để chờ xe khách, khi sang đường trở về nhà đã xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục