Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trưng bày các hiện vật quý được hiến tặng

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết chương trình nhằm lan tỏa những nghĩa cử tốt đẹp, khuyến khích người dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Mở niêm phong các hiện vật được hiến tặng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Mở niêm phong các hiện vật được hiến tặng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) năm 2023, ngày 22/11, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức khai mạc Trưng bày một số hiện vật quý được hiến tặng trong năm 2023.

Phát biểu khai mạc, ông Hà Thanh Vân, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, cho biết chương trình nhằm lan tỏa những nghĩa cử tốt đẹp, động viên, khuyến khích người dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; đồng thời tri ân những tổ chức, cá nhân hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Năm 2023, Bảo tàng tiếp tục vận động, kêu gọi các nhà sưu tập, họa sỹ và nghệ nhân có tên tuổi hiến tặng hiện vật có giá trị, chất lượng nghệ thuật cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Bảo tàng tiếp nhận 474 tác phẩm, hiện vật, gồm: tranh kính, tranh sơn mài dân gian miền Nam; ảnh; truyện tranh…

Đặc biệt, bộ sưu tập 253 hiện vật, gồm: 131 tác phẩm tranh nghệ thuật, 16 tạo hình trên đá, 19 bản kẽm in, 71 khuôn tạo hình, 16 dụng cụ chế tác và 14 tài liệu khoa học phụ, 20 hình ảnh về hoạt động nghệ thuật của họa sỹ Lê Bá Đảng do ông bà Lê Tất Luyện-Thụy Khuê và gia đình họa sỹ hiến tặng.

Theo ông Hà Thanh Vân, các hiện vật được hiến tặng đã làm phong phú và đa dạng quỹ hiện vật của Bảo tàng, nâng tổng số lượng hiện vật của Bảo tàng lên 2.533 hiện vật.

“Những hiện vật hiến tặng năm nay được các họa sỹ, nhà nghiên cứu sưu tầm, nghệ nhân trân trọng gìn giữ trong nhiều năm qua. Đến nay, họ quyết định tặng lại cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, thể hiện sự tha thiết muốn đóng góp cho cộng đồng, đất nước, nhờ đó, hiện vật hiến tặng có thể được gìn giữ bền lâu và có điều kiện phát huy hiệu quả giá trị. Đây còn là hành động rất ý nghĩa nhằm lan tỏa phong trào hiến tặng hiện vật cho các bảo tàng, kêu gọi cộng đồng chung tay, góp sức vào sự nghiệp bảo tồn, gìn giữ Di sản Văn hóa-Nghệ thuật của quê hương đất nước," ông Hà Thanh Vân nói.

Dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chọn trưng bày giới thiệu đến công chúng khoảng 65 hiện vật, gồm: 20 tranh kính dân gian miền Nam tiêu biểu của nhà nghiên cứu, tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Hòa; 5 tác phẩm tranh sơn mài và 15 sản phẩm sơn mài dân gian tiêu biểu của Nghệ nhân ưu tú Trương Quan Tịnh (Năm Tịnh); 2 cuốn truyện tranh vẽ tay của họa sỹ Vĩnh Khoa (Bỉ) lúc họa sỹ 13 tuổi và 12 cuốn truyện tranh của họa sỹ Vĩnh Khoa do ông Thierry Demaseure (Bỉ) hiến tặng; một tác phẩm “Thuyền đò trên bến sông Hàn” của họa sỹ Hồ Mộng Nhã Uyển (Việt kiều Mỹ); 5 tác phẩm đồ họa tiêu biểu của Hội đồ họa Boston (Mỹ); 5 tác phẩm tiêu biểu của bộ sưu tập tranh họa sỹ Lê Bá Đảng (Pháp) hiến tặng.

Triển lãm trưng bày và giới thiệu các hiện vật được hiến tặng diễn ra đến hết ngày 5/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trạng lối lên một khu đền tháp tại gò 2A trong 17 điểm thuộc cụm di tích khảo cổ và các dấu tích khảo cổ tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Hành trình 40 năm giải mã "Thánh địa không tên”

Di tích khảo cổ Cát Tiên không chỉ được xem là một trong những phát hiện khảo cổ học đặc biệt nhất Việt Nam, mà còn mở ra nhiều nhận thức mới về lịch sử, văn hóa và đời sống tín ngưỡng của cư dân cổ.

Nghị quyết 80-NQ/TW hướng tới mục tiêu cốt lõi, mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải là một người có văn hóa và lãnh đạo của Đảng phải là những nhà văn hóa. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Xây dựng giá trị cốt lõi của niềm tin

Xây dựng Đảng về văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW không chỉ là yêu cầu tự thân để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Cuộc chiến trên không gian mạng

Trong kỷ nguyên số, các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội và video ngắn để truyền bá tư tưởng sai lệch, đặt ra yêu cầu cấp bách về xây dựng “lá chắn văn hóa số” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Người nghệ nhân phải dậy từ sáng sớm, tỉ mỉ chọn những bông hoa sen đủ tiêu chuẩn để ủ trà. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Nét văn hóa độc đáo của trà sen xứ Huế

Để làm trà sen, người nghệ nhân phải rất cầu kỳ, tỉ mỉ, dậy từ sáng sớm, chọn những bông hoa đúng tiêu chuẩn, khéo léo đưa trà vào bông sen trắng cổ và nằm yên trong lòng hoa suốt một ngày nắng gió.