Báo Thanh Hóa long trọng kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu tiên

Hiện, Báo Thanh Hóa có tổng cộng 5 ấn phẩm và là cơ quan báo chí có quy mô và ấn phẩm thuộc tốp đầu trong hệ thống báo Đảng địa phương.
Báo Thanh Hóa long trọng kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu tiên ảnh 1Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng báo Thanh Hóa. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 20/3, Báo Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Báo Thanh Hóa ra số đầu (20/3/1962-20/3/2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình ra đời, trưởng thành và phát triển của Báo Thanh Hóa luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 10/2016, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án đổi mới và phát triển toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Thực hiện Đề án này, năm 2017, Báo Thanh Hóa xuất bản Số Chủ nhật 8 trang, đưa Báo Thanh Hóa trở thành nhật báo, đồng thời Trang thông tin điện tử được nâng cấp thành Báo điện tử.

Sau khi sáp nhập Báo Văn hóa và Đời sống vào Báo Thanh Hóa từ ngày 1/2/2021, Báo Thanh Hóa xuất bản thêm Báo Thanh Hóa cuối tuần, vận hành chuyên trang Văn hóa và Đời sống trên mạng Internet, nâng số ấn phẩm của Báo Thanh Hóa lên 5 ấn phẩm, đưa Báo Thanh Hóa trở thành cơ quan báo chí có quy mô và ấn phẩm thuộc tốp đầu trong hệ thống báo Đảng địa phương.

Báo Thanh Hóa có nhiều sáng tạo, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng hiện đại. Nổi bật là Báo Thanh Hóa đang thực hiện hoàn thiện từng bước mô hình Tòa soạn hội tụ, hướng đến Tòa soạn đa phương tiện; xây dựng tổ, nhóm tuyên truyền theo sự kiện, chuyên đề chuyên sâu...; chú trọng gắn tuyên truyền nội dung nghị quyết với triển khai thực hiện nghị quyết một cách sinh động, thiết thực; phát hiện, biểu dương, cổ vũ kịp thời các đơn vị, cá nhân tiên tiến, các nhân tố mới; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, Nhân dân; phê phán những biểu hiện tiêu cực, đấu tranh với những luận điệu sai trái, nhất là trên mạng xã hội, góp phần định hướng dư luận xã hội...

[Thảo luận về các giải pháp phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam]

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng Báo Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả, thành tựu trong 60 năm xây dựng và phát triển, chúc Báo Thanh Hóa tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ với cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Hóa về thời cơ, thách thức trong thời kỳ bùng nổ thông tin, đặc biệt là các thông tin trên mạng xã hội.

Báo Thanh Hóa long trọng kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu tiên ảnh 2Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân báo Thanh Hóa. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Những thông tin này tạo ra áp lực, sự cạnh tranh gay gắt đối với người làm báo. Tuy nhiên, nhiều thông tin trên mạng xã hội không chính xác, sai lệch, khiến độc giả không phân biệt được tin thật, tin giả.

Do đó, độc giả lại có xu hướng tìm đọc thông tin của các cơ quan báo chí chính thống như Báo Nhân Dân, TTXVN, VOV...; ở địa phương là báo Đảng.

Theo đó, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Hóa cần nâng cao bản lĩnh chính trị để tiếp nhận, phản ánh thông tin, đưa Báo Thanh Hóa trở thành địa chỉ tin cậy của độc giả.

Ông Nguyễn Việt Ba, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Thanh Hóa cho biết: Để đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền trong giai đoạn mới, Ban biên tập và lãnh đạo các phòng chuyên môn Báo Thanh Hóa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy công tác lãnh đạo, quản lý theo xu hướng phát triển báo chí hiện đại; tạo môi trường làm việc tốt nhất để phát huy tối đa năng lực, sở trường, sự cống hiến, khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả và sự phát triển của Báo Thanh Hóa.

Tòa soạn báo cũng thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ mô hình Tòa soạn hội tụ và cơ quan báo chí đa phương tiện. Trong đó, lấy báo in làm nền tảng, báo điện tử làm mũi nhọn, khai thác tối đa thế mạnh của các loại hình báo chí, tránh chồng chéo về nội dung và lãng phí nguồn nhân lực.

Trong thời gian tới, Báo Thanh Hóa tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng các ấn phẩm báo chí, tập trung chỉ đạo thực hiện các tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí chuyên ngành do các ban, bộ, ngành Trung ương phát động.

Hằng năm, Báo Thanh Hóa cũng có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, đính hướng nâng cao trình độ cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên; thành lập các nhóm phóng viên chuyên sâu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục