Bắt đối tượng giết bạn gái trong lúc cãi nhau do mâu thuẫn tình cảm

Theo lời kể của hàng xóm trong khu trọ, vài ngày trước thấy trong phòng trọ của nạn nhân có tiếng cãi cọ to tiếng, những hôm sau lại thấy khóa cửa nên mọi người tưởng hai người đã đưa cháu nhỏ về quê.
Bắt đối tượng giết bạn gái trong lúc cãi nhau do mâu thuẫn tình cảm ảnh 1Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 28/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn thành phố Lào Cai vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người chết.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27/1, Công an thành phố Lào Cai phát hiện một thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy tại phòng trọ được khóa trái cửa ở số nhà 142, đường Phan Chu Trinh, tổ 27, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Qua điều tra, lực lượng Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã xác nhận được nạn nhân là chị Tẩn Sử Mẩy (sinh năm 1990, trú tại Xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Ngay sau đó, Công an thành phố Lào Cai đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh làm rõ vụ việc.

[Điều tra vụ án hai người thương vong do mâu thuẫn tình cảm]

Qua điều tra của lực lượng Công an, Mẩy có quan hệ tình cảm với Nguyễn Trọng Đại (sinh năm 1990, trú tại thôn Hạ Trường, xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và đã có con chung 3 tháng tuổi.

Theo lời kể của hàng xóm trong khu trọ, vài ngày trước thấy trong phòng trọ của nạn nhân có tiếng cãi cọ to tiếng, những hôm sau lại thấy khóa cửa nên mọi người tưởng hai người đã đưa cháu nhỏ về quê.

Đến ngày 27/1, Đại nói với bố đẻ về sự việc mình đã giết bạn gái tại Lào Cai và đã tự nguyện ra Công an huyện Thanh Hà đầu thú.

Đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm trong lúc cãi nhau nên y đã dùng dây vải siết cổ nạn nhân đến khi nạn nhân không còn kháng cự lại. Sau khi gây án, Đại bế con về Hải Dương trốn tránh.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã phối hợp với Công an huyện Thanh Hà di lý đối tượng Nguyễn Trọng Đại về Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục