Bắt giữ lái xe gây tai nạn làm hai người chết rồi bỏ trốn

Công an thành phố Đà Lạt đã bắt giữ tài xế Trương Hồng Duy (32 tuổi, quê huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và chiếc xe tải 49C-082.43 khi đang trên đường bỏ trốn sau vụ gây tai nạn làm chết 2 người.
Bắt giữ lái xe gây tai nạn làm hai người chết rồi bỏ trốn ảnh 1Tài xế Duy (áo xanh) cùng chiếc xe tải tại trụ sở Công an thành phố Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Vào lúc 2 giờ ngày 8/11, tại Quốc lộ 20, thuộc địa bàn huyện Di Linh (Lâm Đồng), Công an thành phố Đà Lạt đã bắt giữ tài xế Trương Hồng Duy (32 tuổi, quê huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và chiếc xe tải 49C-082.43 khi đang trên đường bỏ trốn sau vụ gây tai nạn làm chết 2 người.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 7/11, Trương Hồng Duy điều khiển xe tải 49C-082.43 của Công ty Thông Nữ (thành phố Đà Lạt) lưu hành từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giao lộ Ngã 5 đại học (thành phố Đà Lạt).

Khi đến đường Nguyễn Công Trứ, đoạn gần Ngã 5 đại học, xe tải đã va chạm với xe máy 49T6-3791 do ông Lê Thương (51 tuổi) chở vợ là bà Trần Thị Điển (53 tuổi) đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến hai nạn nhân bị bánh xe tải cán qua người, làm bà Điển thiệt mạng tại chỗ, ông Thương tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo một số nhân chứng, sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải không hề dừng xe lại mà nhấn ga chạy tiếp.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Đà Lạt đã nắm bắt thông tin nhận dạng chiếc xe tải trên và huy động lực lượng, tổ chức truy bắt dọc theo quốc lộ 20. Đến khoảng 2 giờ ngày 8/11, lực lượng chức năng đã bắt được Trương Hồng Duy cùng chiếc xe gây tai nạn.

Hiện, Công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục các bước điều tra vụ tai nạn thương tâm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục