Bất ổn kinh tế TQ đẩy chứng khoán châu Á "đỏ sàn"

Những lo ngại về nguy cơ khan hiếm tiền mặt tại Trung Quốc, đã đẩy các thị trường chứng khoán châu Á chìm trong "sắc đỏ" phiên 25/6.

Nối gót xu hướng giảm điểm tại Mỹ và châu Âu trong phiên trước,các thị trường chứng khoán châu Á cũng đồng loạt đi xuống trong phiêngiao dịch ngày 25/6, do những lo ngại về nguy cơ khan hiếm tiền mặt tạiTrung Quốc.

Tuy nhiên, tới cuối phiên, chỉ số Shanghai Composite của thịtrường chứng khoán Thượng Hải đã phục hồi phần nào sau khi có lúc đãgiảm sâu tới hơn 5%.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo,chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã để tuột mất đà tăng ở đầu phiên đểquay đầu giảm 93,44 điểm (0,72%), xuống 12.969,34 điểm. Trong khi đó,tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số Kospi cũng hạ 18,38 điểm (1,02%),xuống 1.780,63 điểm.

Tại Sydney (Australia), chỉ số S&P/ASX200 mất13,1 điểm (0,28%), đóng cửa ở mức 4.656 điểm- mức thấp nhất trong vòng 6tháng qua.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc, diễn biến tại hai thịtrường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lại ngược nhau.Khi chỉ số Hang Seng ngược dòng tăng 41,74 điểm (0,21%), lên 19.855,72điểm, nhờ hoạt động săn lùng cổ phiếu giá hời, thì chỉ số ShanghaiComposite lại giảm 3,73 điểm (0,19%), xuống còn 1.959,51 điểm - mức chốtphiên thấp nhất của chỉ số này trong vòng 4 năm qua.

Sự tụtdốc của chứng khoán Trung Quốc bắt nguồn từ những bất ổn tài chính mớiđây của nước này, khi Bắc Kinh đã từ chối bơm thêm tiền vào các thịtrường tài chính trong nước, bất chấp tình trạng khan hiếm tiền mặt đangngày càng gia tăng, gây khó khăn cho các ngân hàng.

Năm 2012, TrungQuốc chứng kiến mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong vòng 13 năm quavà tới thời điểm này của năm 2013, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫnchưa tạo được sự phục hồi ấn tượng nào. Tâm lý lo ngại càng bao trùm lênthị trường toàn cầu khi gần đây, liên tiếp những số liệu kém lạc quanvề kinh tế Trung Quốc đã xuất hiện, mà mới nhất là báo cáo sơ bộ củangân hàng HSBC cho hay chỉ số quản lý sức mua (PMI) trong tháng 6/2013tiếp tục giảm tháng thứ 9 liên tiếp.

Bên cạnh đó, sự hoang mang của giớiđầu tư về tình hình tín dụng tại Trung Quốc cũng đang ngày càng giatăng, giữa bối cảnh các ngân hàng thương mại Trung Quốc bắt đầu hạn chếdòng tín dụng, khi lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng tăngtrong hai tuần qua và trong ngày 20/6 lên đến 13%. Các ngân hàng nhànước lớn của Trung Quốc chỉ cấp tín dụng cho các khách hàng lớn nhất,khiến rất nhiều doanh nghiệp nhỏ phải đi vay bên ngoài. Trong khi đó,Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) không bơm thêm tiền do cho rằngtình hình thanh khoản trong hệ thống tài chính vẫn ổn.

Đêmtrước (24/6), Phố Wall lại tiếp tục khởi đầu tuần mới trong không khí ảmđạm, khi các chỉ số đồng loạt giảm điểm, do lo ngại về tình hình kinh tếTrung Quốc. Khi mà những hoài nghi của giới đầu tư về bước đi tiếp theocủa Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau cuộc họp chính sách mới nhất vẫnchưa được giải đáp thì các tín hiệu tiêu cực từ Trung Quốc đã tiếp tục"dội gáo nước lạnh" vào thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, thị trường cònvớt vát lại đôi chút, nhờ việc lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có xuhướng hạ, qua đó giúp các mã cổ phiếu thoát khỏi đà giảm sâu.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 138,84 điểm, tương đương0,94%, xuống còn 14.659,56 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 19,34 điểm(1,21%), xuống 1.573,09 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ NasdaqComposite lùi 36,49 điểm (1,09%), đóng cửa ở mức 3.320,76 điểm.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, nhân tố Mỹ và TrungQuốc cũng khiến các thị trường chứng khoán châu Âu đua nhau "đỏ sàn." Kết thúc phiên này, chỉ số FTSEurofirst 300 của châu Âu giảm 1,6%, xuống1.114,19 điểm- mức thấp nhất kể từ 29/11/2012. Chỉ số FTSE 100 của Anhmất 1,42%, xuống 6.029,10 điểm; chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,71%, xuống3.595,63 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt(Đức), chỉ số DAX 30 hạ 1,24%, đóng cửa ở mức 7.692,45 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục