Bế mạc Hội chợ Triển lãm Kinh tế, Quốc phòng Việt Nam-Campuchia

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, trong thời gian diễn ra VIDEX 2023, các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đã ký 8 thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ và hợp đồng nguyên tắc.
Bế mạc Hội chợ Triển lãm Kinh tế, Quốc phòng Việt Nam-Campuchia ảnh 1Người dân Campuchia tham quan khu vực triển lãm, trưng bày, giới thiệu hình ảnh tiêu biểu về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sau 5 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, hội thảo, kết nối giao thương, ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp, chiều 29/10, tại thủ đô Phnom Penh của Vương quốc Campuchia, Hội chợ Triển lãm sản phẩm kinh tế, quốc phòng Việt Nam-Campuchia năm 2023 (VIDEX 2023) đã bế mạc.

Phát biểu tại sự kiện bế mạc, Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại thuộc Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng Việt Nam, cho biết trong khuôn khổ VIDEX 2023 đã diễn ra hội nghị “Thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia 2023,” hội thảo chuyên đề “Tăng cường kết nối phát triển tuyến dịch vụ logistics Việt Nam-Campuchia,” cùng trên 50 cuộc giao thương, kết nối cung-cầu công nghệ và thương mại tại chỗ và trực tuyến, thu hút trên 200 doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tham gia. 

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, trong thời gian diễn ra VIDEX 2023, các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đã ký 8 thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ và hợp đồng nguyên tắc. Các buổi hội thảo, kết nối giao thương đã tạo hiệu ứng tốt, trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường.

Trong khuôn khổ hội chợ triển lãm, từ ngày 26-28/10, đã diễn ra chương trình giao thương, khảo sát thị trường tại Malaysia, thu hút 27 thành viên và 9 doanh nghiệp quân đội tham gia, cho thấy sự tích cực, chủ động của các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, tìm kiếm những thị trường mới.

Tại Malaysia, đã diễn ra một hội thảo kết nối giao thương, trong khi Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại đã ký kết với Phòng Thương mại Công nghiệp Malaysia và Trung tâm Triển lãm - Thương mại Quốc tế Malaysia 2 bản ghi nhớ.

Tại VIDEX 2023, hoạt động chính sách - xã hội cũng nhận được sự quan tâm đồng hành của các tập đoàn, doanh nghiệp như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ngay trong lễ khai mạc VIDEX 2023, ban tổ chức đã tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách; 40 bộ máy vi tính và 12 máy in cho các cơ quan, đơn vị Campuchia.

[Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, kinh tế Việt Nam-Campuchia]

Bên cạnh đó, để góp phần quảng bá về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, Ban tổ chức hội chợ đã bố trí Khu không gian văn hóa Việt Nam và Khu vực trưng bày các sản phẩm nông nghiệp thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Việt Nam, thu hút nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp khẳng định VIDEX 2023 đã kết thúc thành công, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia, đồng thời góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước có thêm cơ hội trao đổi, mở rộng quan hệ giao thương, hợp tác.

Ngoài ra, để kịp thời động viên các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã tích cực tham gia, chuẩn bị và tổ chức VIDEX 2023, Ban tổ chức đã bình xét và lựa chọn 50 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu của hai nước Việt Nam và Campuchia đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng bằng khen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục