Belarus xử bắn hai kẻ đánh bom ga tàu điện ngầm

Hai kẻ đánh bom ga tàu điện ngầm tại thủ đô Minsk của Belarus, làm 15 người chết, hồi tháng 4/2011 đã bị hành quyết bằng biện pháp xử bắn.
Theo AFP và Reuters, hai kẻ đánh bom ga tàu điện ngầm tại thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng 4/2011 đã bị hành quyết bằng biện pháp xử bắn.

[Nổ tại thủ đô của Belarus làm 10 người bị thương]


Chị gái của Vladislav Kovalyov, một trong hai kẻ đánh bom ga tàu điệnngầm tại Minsk, cho biết "Tòa án Tối cao đã gửi một bứcthư thông báo rằng án tử hình đã được thực thi."

Vụ hành quyết nàycó thể sẽ làm căng thẳng mối quan hệ giữa Belarus và EU vốn đã không êm đẹp saukhi các đại sứ của EU rút khỏi Belarus trong tháng này trong một cuộctranh cãi ngoại giao do các biện pháp trừng phạt mới của EU gây ra.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm14/3 đã từ chối cho hai tên này, gồm Kovalyov và Dmitry Konovalov, đượchưởng khoan hồng sau khi đã bị kết án tử hình vào ngày 30/11/2011 vì vụ tấn công làm 15người thiệt mạng hồi năm ngoái.

Kovalyov bị kết tội đồng lõa trong khiKonovalov bị phát hiện phạm tội đưa thuốc nổ vào một ga tàu điện ngầm ởMinxcơ và gây ra vụ nổ ở một khu vực đông đúc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Ust-Luga, Nga. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga

EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, là mức cao nhất kể từ năm 2022, xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.