Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Ấn Độ xét nghiệm lại dương tính

Tiến sỹ K J Reena, Bệnh viện Cao đẳng Y tế Thrissur Ấn Độ, cho biết người bệnh đã bị tái nhiễm COVID-19. Nữ bệnh nhân này không có triệu chứng và hiện đang ở nhà, trong tình trạng "ổn."
Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Ấn Độ xét nghiệm lại dương tính ảnh 1Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Amritsar (Ấn Độ). (Nguồn: telegraph.co.uk)

Hãng PTI (Ấn Độ) sáng 13/7 cho biết, một phụ nữ làm trong ngành y, là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên của Ấn Độ, đã xét nghiệm lại cho kết quả dương tính.

Tiến sỹ K J Reena, Bệnh viện Cao đẳng Y tế Thrissur Ấn Độ trao đổi với PTI cho biết, người bệnh đã bị tái nhiễm với COVID-19. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp RT-PCR của bệnh nhân là dương tính, kháng nguyên là âm tính.

Nữ bệnh nhân này không có triệu chứng và hiện đang ở nhà, trong tình trạng "ổn."

[Dịch COVID-19: Nga và Ấn Độ tiến tới công nhận vaccine của nhau]

Theo các nguồn tin tại New Delhi, ngày 30/1/2020, bệnh nhân nguyên là sinh viên y khoa năm thứ 3 - Trường Đại học Vũ Hán có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Ấn Độ, vài ngày sau khi cô trở về nhà sau kỳ nghỉ học kỳ.

Sau gần 3 tuần điều trị tại Bệnh viện Cao đẳng Y tế Thrissur Ấn Độ, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần, được xác nhận bình phục và xuất viện vào ngày 20/2/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.