Bỉ cấm công dân du lịch tới các quốc gia có nguy cơ mắc COVID-19 cao

Hành khách đã có thời gian cư trú ở những nước “có nguy cơ rất cao” trong 14 ngày, sẽ không được nhập cảnh vào Bỉ, trừ khi họ là công dân hoặc lưu trú tại Bỉ.
Bỉ cấm công dân du lịch tới các quốc gia có nguy cơ mắc COVID-19 cao ảnh 1Người dân chờ tiêm vaccine Pfizer bên trong sân vận động Lotto Park. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Vương quốc Bỉ vừa quyết định cấm du lịch kể từ ngày 26/6/2021 đến Vương quốc Anh và những quốc gia được phân loại có nguy cơ rất cao do sự xuất hiện của các biến thể của SARS-Cov-2 đáng lo ngại.

Chính phủ Bỉ đã công bố bản cập nhật các quy định về du lịch đối với công dân và cư dân nước này. Theo đó, có 26 quốc gia trên thế giới, trong đó có Vương quốc Anh, Brazil, Argentina, Ấn Độ, Gruzia, Tunisia, được phân loại những quốc gia có nguy cơ rất cao do xuất hiện các biến thể nguy hiểm của SARS-Cov-2.

Theo quy định mới của Bỉ, các công dân và cư dân Bỉ không nên du lịch tới những quốc gia trên trong trường hợp không cấp thiết và ngược lại, hành khách đã có thời gian cư trú ở những nước “có nguy cơ rất cao” trong 14 ngày, sẽ không được nhập cảnh vào Bỉ, trừ khi họ là công dân hoặc lưu trú tại Bỉ.

Trước đó, từ tháng 4/2021, Bỉ đã tạm dừng hoạt động du lịch với Brazil, Nam Phi và Ấn Độ.

[Dịch COVID-19: Biến chủng Delta đe dọa nỗ lực kiểm soát dịch của EU]

Các quy định trên của Bỉ vẫn có một số trường hợp ngoại lệ đối với những đối tượng là người thân của công dân và cư dân Bỉ, những người có nhà riêng ở các quốc gia trong Liên minh châu Âu hoặc khối Schengen, công nhân vận tải và những người di chuyển vì lý nhân đạo.

Những trường hợp được đặc cách này phải khai báo y tế, phải thực hiện các xét nghiệm COVID-19 và tuân thủ quy định về cách ly của Bỉ.

Những quy định này được áp dụng đối với cả những hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ.

Trong khi đó, Bỉ đang chuẩn bị dỡ bỏ lệnh cấm du lịch tới các quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu (EU) từ tháng 7 nếu du khách chứng minh được họ đã được tiêm phòng đầy đủ theo quy định của Cơ quan dược phẩm châu Âu (EMA).

Bỉ sẽ công nhận chứng chỉ COVID-19 của EU và chứng chỉ của các nước thứ ba, nếu Ủy ban châu Âu hoặc Bỉ chấp thuận các chứng chỉ đó tương đương với chứng chỉ COVID-19 của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục