Vụ kiện bắt đầu khi một trong những cổ đông của công ty thời trang JtuneCreative, công ty mà Bi Rain có cổ phần, đã đâm đơn kiện 8 cổ đông khác trong đócó cả Rain với tội danh chiếm dụng tiền chung.
Người này cho rằng Rain đã nhận được mức tiền quảng cáo quá cao và tham ô nhiềukhoản tiền khác. Điều này gây nhiều tổn thất cho công ty và dẫn đến việc JtuneCreative bị phá sản. Vị cổ đông này còn cho rằng Bi Rain đã kiếm được món hờilớn hơn 2 tỷ won từ việc công ty phá sản.
Năm 2010, sau khi nhận được đơn tố cáo của vị cổ đông này, Viện kiểm sát HànQuốc đã tiến hành điều tra và kết luận cuối cùng là Rain vô tội. Tuy nhiên, người tố cáo không chịu chấp nhận kết quả này và thời gian gần đây anh ta lạiđâm đơn kiện. Ngày 4/9, Viện kiểm sát tối cao Hàn Quốc đã quyết định khởi tố lạivụ án và yêu cầu Bi Rain phối hợp điều tra.
Tháng 2/2009, Bi Rain cùng công ty quản lý chính thức thành lập công ty về thờitrang Jtune Creative chuyên giới thiệu nhãn hàng Six to Five. Cùng với Six toFive, Rain vừa làm nhà thiết kế, vừa làm người mẫu quảng cáo và còn làm cả ôngchủ. Ngay khi khai trương, Rain đã mở tới 10 chi nhánh với mục tiêu tấn công rathị trường hải ngoại.
Khá nhiều đại lý tại Nhật Bản và Trung Quốc cũng hoan nghênh sự đột phá này củachàng ca sỹ mắt một mí. Nhiều ý kiến đã cho rằng, vịêc kinh doanh của Rain sẽđạt kết quả tốt.
Nhưng trái với kỳ vọng của nam ca sỹ đình đám nhất xứ kim chi, việc kinh doanhlại không mấy suôn sẻ.
Đã có lúc những bộ quần áo mang nhãn hiệu Six To Five được rao bán trên mạng chỉvới giá khoảng 5.000 won (khoảng 80.000 đồng)./.