Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Hà Nội

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong thành quả chung mà thành phố đạt được, có sự đóng góp quan trọng của bà con giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Hà Nội ảnh 1Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội nhân dịp Giáng sinh 2022. (Nguồn: Kinh tế đô thị)

Chiều 20/12, nhân dịp Giáng sinh 2022, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn đại diện cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội tại số 40 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm.

Trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng gửi tới Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tu sỹ và toàn thể bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, yên vui và hạnh phúc; trân trọng chúc mừng Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên vừa trúng cử Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2025.

Trao đổi thân tình với Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vui mừng cho biết, năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô bằng tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng đã phấn đấu vượt bậc, hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó vượt kế hoạch 5 chỉ tiêu.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khoảng 8,8% (cao hơn bình quân cả nước - khoảng 8,0%); thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 345.000 tỷ đồng, vượt dự toán giao khoảng 8%; thu nhập bình quân đầu người vượt dự kiến, đạt khoảng 142 triệu đồng/người/năm.

[Trưởng ban Dân vận TW chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin lành Việt Nam]

Bí thư Thành ủy cũng chia sẻ, những chủ trương, định hướng lớn mà thành phố đã, đang và sẽ tập trung thực hiện như đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; tập trung hoàn thiện các quy hoạch lớn, trong đó có quy hoạch xây dựng hai thành phố trực thuộc ở phía Bắc và phía Nam; Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội...

Bí thư Thành ủy khẳng định, trong thành quả chung mà thành phố đạt được, có sự đóng góp quan trọng của bà con giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội. Các dự án, chủ trương lớn trong tương lai muốn thành công được cũng nhờ sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân, trong đó có nhiều bà con giáo dân.

Nhấn mạnh quan điểm của thành phố luôn tạo điều kiện hết sức giải quyết những đề xuất của Tòa Tổng giám mục Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tu sỹ và toàn thể bà con giáo dân sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đồng hành cùng thành phố thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đã đề ra, cùng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc mừng, đề nghị chân thành của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cho biết, trong những năm qua, Tòa Tổng giám mục Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền thành phố, cũng như các sở, ngành, quận, phường trong cả sinh hoạt tôn giáo và hoạt động khác; gần đây nhất, thành phố đã tạo điều kiện cấp phép, thi công xây dựng cải tạo tại số 40 Nhà Chung... Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cho rằng, với những định hướng mà đồng chí Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ chắc chắn Hà Nội sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh.

Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chúc đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và năm mới an khang, thịnh vượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục