Biên phòng Quảng Bình giải cứu thành công tàu cá mắc cạn trên bờ

Sau hơn 4 giờ nỗ lực giải cứu của lực lượng biên phòng, tàu cá của ngư dân Trần Hoàng Thanh đã được đưa ra biển an toàn trong sự cảm kích của chủ tàu và ngư dân địa phương.
Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng nhân dân địa phương hỗ trợ giải cứu tàu cá gặp nạn. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng nhân dân địa phương hỗ trợ giải cứu tàu cá gặp nạn. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 2/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, 30 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng tỉnh đã được điều động đến ứng cứu, trợ giúp và giải cứu thành công tàu cá của ngư dân địa phương bị mắc cạn trên bờ trở lại biển an toàn.

Theo đó, lúc 6 giờ 30 phút ngày 2/10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo: Tàu cá có số đăng ký QB 17136 TS, công suất 18CV do anh Trần Hoàng Thanh (sinh năm 1962, ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) làm chủ tàu cùng hai thuyền viên trên tàu đang hành nghề đánh bắt hải sản vùng ven biển thuộc khu vực biển Quang Phú, thành phố Đồng Hới thì gặp sự cố máy bị hỏng, đúng thời điểm trên biển có sóng to, gió lớn khiến tàu bị sóng đánh tấp vào bờ và mắc cạn.

Mặc dù chủ tàu cá cùng các thuyền viên và người dân địa phương nỗ lực giải cứu tàu nhưng không thành.

[Biên phòng Quảng Bình tiếp nhận 6 ngư dân gặp nạn đưa vào bờ an toàn]

Nhận được tin báo của chủ tàu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Nhật Lệ kịp thời ứng cứu tàu cá. Đồng thời, điều động 30 cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng đến cùng nhân dân địa phương cùng hỗ trợ, triển khai các biện pháp như đào cát, kê đà kết hợp sử dụng tàu công suất lớn để kích đẩy và kéo tàu.

Sau hơn 4 giờ nỗ lực giải cứu của lực lượng biên phòng, tàu cá của ngư dân Trần Hoàng Thanh đã được đưa ra biển an toàn trong sự cảm kích của chủ tàu và ngư dân địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục