Biểu tình bạo lực tại Chile khiến ít nhất 12 người thiệt mạng

Làn sóng biểu tình bạo lực tại Chile đã bước sang ngày thứ 4 liên tiếp và chưa có dấu hiệu lắng xuống, buộc Tổng thống Sebastian Pinera phải ban bố tình trạng khẩn cấp và đề nghị quân đội giúp đỡ.

Làn sóng biểu tình tại Chile bắt nguồn từ viêc người dân phản đối quyết định tăng giá tàu điện ngầm.

Sau đó, các cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực, buộc Tổng thống Sebastian Pinera phải ban bố tình trạng khẩn cấp và đề nghị quân đội giúp đỡ khôi phục trật tự an ninh.

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và khoảng 1.500 người bị bắt liên quan đến các hoạt động biểu tình. Đây là đợt bạo động tồi tệ nhất tại Chile kể từ cuối thập niên 80./.

(Vietnam+)