Bất chấp các trận bão tuyết làm tê liệt nhiều khu vực ở Hungary, hàng nghìnngười đã mang cờ của Liên minh châu Âu (EU) cùng các biểu ngữ phản đối tham giacuộc biểu tình.
Họ cho rằng Thủ tướng Orban và đảng Fidesz trung hữu của ông đã hành động độctài khi sử dụng đa số hai phần ba trong quốc hội để đề ra những đạo luật mà theonhững người biểu tình là "hạn chế quyền tự do công dân."
Nhà hoạt động Gaspar Miklos Tamas cho rằng "các thành phần cơ bản của nền dânchủ và sự hợp hiến ở Hungary đã bị phá vỡ" trước quyết định sửa đổi Hiến pháp,đồng thời kêu gọi người dân Hungary tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội dự kiến sẽdiễn ra đầu năm 2014.
Cuộc biểu tình do nhóm dân sự mang tên Milla tổ chức, bắt đầu từ ngày 16/3, đúngngày quốc gia Hungary.
Những điểm sửa đổi Hiến pháp kể trên đã được Quốc hội Hungary thông qua ngày11/3, bao gồm việc giới hạn quyền hạn của Tòa án Hiến pháp; cấm tuyên truyềnchính trị trên đài phát thanh hay truyền hình; bắt buộc những sinh viên nhận họcbổng nhà nước sau khi tốt nghiệp đại học phải làm việc trong nước trong mộtkhoảng thời gian nhất định; trao cho chính quyền địa phương quyền phạt tiền vàbỏ tù những người hay đi lang thang kiếm sống.
Đây là lần sửa đổi hiến pháp thứ tư của Hungary kể từ khi văn kiện này có hiệulực ngày 1/1/2012, song nó đã vấp phải sự chỉ trích và phản đối gay gắt củakhông chỉ người dân trong nước, mà còn cả Mỹ và châu Âu./.