Bình Định, Ninh Thuận khẩn trương ứng phó bão số 4-Noru

Tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương di dời dân lên bờ trước 15 giờ ngày 27/9 trong khi tại Ninh Thuận, ngư dân hối hả đưa thuyền vào bờ để tránh bão số 4.
Bình Định, Ninh Thuận khẩn trương ứng phó bão số 4-Noru ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm hỏi người dân nuôi trồng thủy sản ở huyện Phù Mỹ. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngày 27/9, tại Bình Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại một số địa phương trong tỉnh.

Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phải hoàn thành công tác di dời người dân ở các tàu thuyền, lồng bè trên biển lên bờ trước 15 giờ ngày 27/9. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão số 4, tỉnh đã kích hoạt nhiều phương án với sự vào cuộc của tất cả các đơn vị, sở, ngành.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến kiểm tra công tác neo đậu tàu, thuyền ở cảng cá Tam Quan, công tác vận động ngư dân lên bờ an toàn, các điểm trú ẩn tập trung ở xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ).

Tại đây, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu địa phương di dời dân đảm bảo an toàn. Ở các điểm tập trung cần vệ sinh sạch sẽ, cũng như công tác chuẩn bị hậu cần đảm bảo, bàn ghế gọn gàng để bà con ra tránh trú bão an tâm, an toàn.

Tỉnh Bình Định đã lập và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai năm 2022 ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã. Tỉnh sẽ huy động lực lượng tại chỗ với 42.249 người gồm lực lượng quân đội, biên phòng, công an, xung kích.

[Quảng Ngãi lên kế hoạch di dời hơn 75.000 người để tránh bão số 4-Noru]

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chuẩn bị sẵn sàng phương tiện tại chỗ thường trực với 3 xe thiết giáp, 3 xe chữa cháy, 8 tàu các loại, 515 xuồng, 18 ca nô, 14 xe chuyên dùng phòng, chống thiên tai; đồng thời sẵn sàng huy động hàng trăm phương tiện khác.

Để bảo đảm công tác hậu cần tại chỗ, ngoài việc người dân dự trữ trong thời gian 7 ngày, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các công ty trong tỉnh dự trữ gần 2,2 triệu gói mỳ ăn liền, 1.500kg lương khô, 144.690 chai nước uống, 274.000 nghìn viên Cloramin B, 1.350kg bột Cloramin B.

Bình Định, Ninh Thuận khẩn trương ứng phó bão số 4-Noru ảnh 2Tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân vào neo đậu tránh bão Noru tại cảng cá Ninh Chữ (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Sáng cùng ngày, tại Ninh Thuận, nhiều tàu cá của tỉnh và các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ đã hối hả chạy thuyền vào cảng cá để tránh ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru).

Nhiều ngư dân vui mừng khi hải sản đưa lên bờ được các thương lái đưa xe đông lạnh đến tận cảng thu mua hải sản chở đi các nơi tiêu thụ.

Ghi nhận của phóng viên tại cảng cá Ninh Chữ, huyện Ninh Hải, có hàng chục tàu cá, mực của ngư dân cập bến. Trên bến dưới thuyền, ngư dân hối hả đưa các loại cá nục, cá ngừ và mực từ khoang tàu lên bờ để cân bán cho thương lái với giá dao động từ 20.000- 150.000 đồng/kg tùy loại.

Ngư dân Hồ Ngọc Lâm, chủ tàu cá số hiệu PY 95797 TS tỉnh Phú Yên cho hay: Nghe tin bão, anh em chạy về cảng bán cá, neo tàu rồi nghỉ. Chuyến biển này đánh được mẻ cá nục hơn 5 tấn đưa vào bán với giá 25.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên trên tàu cũng kiếm được vài triệu đồng.

Các ngư dân vào tránh bão cho hay, sau khi bán cá cho thương lái xong sẽ cho tàu vào khu trú bão an toàn. Thuyền viên Đoàn Quốc Mạnh làm việc trên tàu cá KH 92585 TS tỉnh Khánh Hòa cho biết chiều 27/9, chủ tàu cho các bạn thuyền nghỉ ngơi chờ đến khi thời tiết trên biển êm trở lại thì tàu cá tiếp tục vươn khơi bám biển. Tranh thủ thời gian nghỉ, anh em mua thêm đồ dùng, rau củ quả chất lên tàu.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, đến trưa 27/9, toàn tỉnh có 1.839 tàu với hơn 10.000 lao động vào neo đậu tại các bến cảng trong tỉnh; 650 tàu với gần 5.000 lao động đang hoạt động trên biển chủ yếu là vùng biển khu vực phía Nam và neo đậu tại các tỉnh bạn; không có tàu, thuyền hoặc ngư dân của tỉnh đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm.

Toàn tỉnh có 327 bè, với hơn 4.200 lồng và trên 400 lao động đang làm nghề nuôi biển. Trong nhiều giờ qua, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân và lao động trên các lồng, bè chằng chống, neo cột lồng bè thật chắc chắn rồi lên bờ tránh trú bão an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền cho biết để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân trước bão số 4,  tỉnh đã có công điện khẩn nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 18 giờ ngày 26/9.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn trên hệ thống loa truyền thanh của các cảng cá các quy định về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá tránh trú bão an toàn; đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ trong thời gian tàu cá neo đậu ở vùng nước trước cảng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo người dân ở khu vực có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét chằng chống nhà cửa kiên cố trước khi bão đổ bộ; khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, trong đó thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), không được chủ quan lơ là với diễn biến của bão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục