Bình Dương: Cháy ở bãi chứa lốp xe cũ rộng 3.000m2

Vụ cháy được phát hiện vào lúc 13 giờ 50 phút chiều 22/3 tại bãi chứa lốp xe cũ trong vườn tràm thuộc quản lý của Sư đoàn 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4.
Bình Dương: Cháy ở bãi chứa lốp xe cũ rộng 3.000m2 ảnh 1Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đang nỗ lực khống chế không cho cháy lan. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Tính đến 17 giờ chiều 22/3, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã khống chế được vụ cháy tại bãi chứa lốp xe cũ trên địa bàn phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; không để cháy lan sang khu vực xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào lúc 13 giờ 50 phút chiều 22/3 tại bãi chứa lốp xe cũ trong vườn tràm thuộc quản lý của Sư đoàn 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, tại địa chỉ đường Bùi Văn Bình, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra ban đầu của lực lượng chức năng, chất cháy chủ yếu là lốp xe, cỏ khô. Diện tích bị cháy khoảng 3.000m2.

[Điện Biên: Cháy lớn tại nhà kho trong khu đô thị Bom La]

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 10 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng khoảng 62 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Trong số đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn có 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy với 44 cán bộ, chiến sỹ; Công an thành phố Thuận An có 1 xe chữa cháy với 6 cán bộ, chiến sỹ; Công an thành phố Thủ Dầu Một có 2 xe chữa cháy với 12 cán bộ, chiến sỹ. Chỉ huy chữa cháy là Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy cũng như các thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục