Bình Dương phạt gần 2,3 tỷ đồng từ vi phạm gian lận thương mại

Sáu tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã xử lý 336 vụ vi phạm về gian lận thương mại với tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách 2,28 tỷ đồng.
Bình Dương phạt gần 2,3 tỷ đồng từ vi phạm gian lận thương mại ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)
Sáu tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã kiểm tra 1.770 trường hợp và đã phát hiện 344 vụ vi phạm về gian lận thương mại.
Các lực lượng chức năng đã xử lý 336 vụ với tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách 2,28 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu là 2,3 tỷ đồng.
Ông Trương Nhật Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: các vụ vi phạm về gian lận thương mại chủ yếu là hàng cấm, hàng lậu tập trung vào các mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu, linh kiện phụ tùng ôtô, xe gắn máy và nhóm hàng tiêu dùng có chất lượng kém, giá rẻ như điện thoại di động, quần áo may sẵn, mỹ phẩm.
Mặc dù, các lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp hạn chế nhưng vấn đề sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa có dấu hiệu giảm.
Một số mặt hàng bị giả mạo nhãn hiệu như áo sơmi Việt Tiến, quần áo thời trang hiệu Lacoste, giày thể thao hiệu Adidas, Nike, bột giặt Dove, sơn nước hiệu Dulux, Maxilite, bình gas dân dụng loại 12 kg/bình...
Ngoài ra, hành vi gian lận thương mại vẫn còn xảy ra phổ biến như không đăng ký kinh doanh, vi phạm các quy định về ghi nhãn hàng hóa, không niêm yết giá, chiếm giữ vỏ bình gas trái phép và đáng lưu ý là hành vi tàng trữ số lượng lớn băng đĩa nhân bản trái phép.
Riêng đối với tình trạng gian lận về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu có giảm so với cùng kỳ.
Cũng theo ông Trương Nhật Nam, những tháng cuối năm, các ngành chức năng tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người kinh doanh và người tiêu dùng, thực hiện các biện pháp kiểm tra nhằn hạn chế các vụ vi phạm luật pháp về sản xuất kinh doanh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục