Bình Dương: Xe đầu kéo gây tai nạn, hai vợ chồng tử vong tại chỗ

Sau cú va chạm với xe đầu kéo, hai vợ chồng đi xe máy là anh Ngô Minh Trọng và chị Nguyễn Thị Mai Xuân, quê ở tỉnh Sóc Trăng, ngã xuống đường và bị bánh xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.
Bình Dương: Xe đầu kéo gây tai nạn, hai vợ chồng tử vong tại chỗ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 28/3, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe đầu kéo cán 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.

Khoảng 14 giờ 15 phút, xe đầu kéo biển số 93C-062.79 chạy trên đường ĐT 743 hướng từ ngã tư 550 đi Quốc lộ 1K. Khi còn cách ngã 3 Cây Điệp khoảng 100m (thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An), xe đầu kéo đâm vào một đôi vợ chồng đi xe máy cùng chiều.

Sau cú va chạm, hai vợ chồng đi xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Ngô Minh Trọng (sinh năm 1977, quê Sóc Trăng) và vợ là chị Nguyễn Thị Mai Xuân (sinh năm 1983, quê Trà Vinh).

[Phú Yên: Xe đầu kéo va chạm xe khách làm 1 người tử vong]

Hai vợ chồng xấu số trên ở trọ bên ở thành phố Thuận An, làm công nhân tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Chị Xuân bị bệnh nên 2 vợ chồng xin nghỉ.

Sau khi gây tai nạn, chiếc đầu kéo kéo lê xe máy dưới gầm, tiếp tục di chuyển. Phát hiện vụ việc, người đi đường đuổi theo khoảng 1km mới dừng được chiếc xe đầu kéo, đưa tài xế vào Công an phường Tân Đông Hiệp gần đó để trình báo.

Nhận thông tin, Công an thành phố Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục