Phú Yên: Xe đầu kéo va chạm xe khách làm 1 người tử vong

Sau vụ va chạm mạnh với xe đầu kéo, tài xế xe khách là Nguyễn Văn Chín (sinh năm 1979, trú tỉnh Bình Định) tử vong tại chỗ; 10 người trên xe khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Phú Yên: Xe đầu kéo va chạm xe khách làm 1 người tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Đèo Nại. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Vào khoảng 5 giờ 20 phút, ngày 1/3, tại km 1270+100 Quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Trung Chinh, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, khiến 1 người tử vong và 10 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Thời điểm trên, xe ôtô đầu kéo 78C.05130 kéo theo rơmoóc 78R.00267, do tài xế Nguyễn Thế Biển (sinh năm 1986, trú tại phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển, lưu thông hướng Nam-Bắc đã va chạm với xe khách (xe giường nằm) 77B.02301 chở 24 hành khách đang lưu thông cùng chiều.

[Cần Thơ: Va chạm với xe tải, nữ sinh đi xe máy tử vong tại chỗ]

Hậu quả, tài xế xe khách là Nguyễn Văn Chín (sinh năm 1979, trú xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) tử vong tại chỗ; 10 hành khách bị thương được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu cho biết, ngay sau khi nhận tin báo về tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân.

Những người bị thương được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã ổn định. Giao thông đã được điều tiết, các phương tiện được phân luồng đảm bảo không gây ách tắc.

Hiện, cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên và thị xã Sông Cầu đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục