Bình Phước: Quy tập 9 bộ hài cốt liệt sỹ tại huyện Hớn Quản

Theo nhận định ban đầu, nơi tìm thấy 9 bộ hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước là khu vực chôn cất 43 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 201, hy sinh trong giai đoạn 1972-1975.
Bình Phước: Quy tập 9 bộ hài cốt liệt sỹ tại huyện Hớn Quản ảnh 1Khu vực lô cao su tìm thấy nhiều hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Ngày 26/8, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị đã phát hiện và cất bốc thêm 3 bộ hài cốt liệt sỹ, nâng tổng số hài cốt liệt sỹ được tìm thấy từ ngày 22/8 đến nay lên 9 bộ.

Chín bộ hài cốt được tìm thấy tại ấp 2, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản.

Theo nhận định ban đầu, nơi tìm thấy hài cốt liệt sỹ là khu vực chôn cất 43 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 201, hy sinh trong giai đoạn 1972-1975.

Một số thông tin từ các nhân chứng cung cấp cho đơn vị tìm kiếm cho rằng giai đoạn 1972-1975 tại khu vực này có nhiều đơn vị chiến đấu. Các liệt sỹ hy sinh đều đưa đến đây an táng.

[An táng 175 hài cốt liệt sỹ trong chiến tranh biên giới Tây Nam]

Theo Đại tá Trần Văn Long, Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, ngoài khu vực tìm thấy hài cốt liệt sỹ tại ấp 2, xã Minh Đức, Đội K72 sẽ tiếp tục tìm kiếm 8 khu vực khác trên địa bàn huyện Hớn Quản từ nay đến hết tháng 10/2022.

Việc phát hiện và cất bốc các hài cốt liệt sỹ tại khu vực này có ý nghĩa lớn khi tỉnh Bình Phước và Quân đoàn 4 tổ chức kỷ niệm 50 năm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972-28/8/2022).

Nơi đây 50 năm trước, bộ đội và nhân dân đã anh dũng chiến đấu 150 ngày đêm để giữ chốt chặn quan trọng nhất trên Đường 13, tạo được bước phát triển cả về lực lượng và thế trận trên chiến trường Đông Nam Bộ.

Tại đây, đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ và đồng bào đã hy sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục