Binh sỹ 24 nước Arab tập trận chung "Lá chắn chung vùng Vịnh-1"

Cuộc tập trận quân sự kéo dài 1 tháng của 24 nước Arab tập trung vào các nội dung chính như tìm kiếm-cứu hộ, chiến tranh trên biển và chiến dịch trên không nhằm đối phó với các mối đe dọa quân sự.
Binh sỹ 24 nước Arab tập trận chung "Lá chắn chung vùng Vịnh-1" ảnh 1(Nguồn: arabnews.com)

Cuộc tập trận quân sự mang tên "Lá chắn chung vùng Vịnh-1" (Joint Gulf Shield-1) do Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tổ chức đã kết thúc ngày 16/4.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, thamg gia cuộc tập trận quân sự kéo dài 1 tháng này có quân đội 24 nước.

Các hoạt động diễn ra tại khu vực bờ biển phía Đông của Saudi Arabia, bao gồm các nội dung diễn tập như tìm kiếm, cứu hộ cũng như chiến tranh trên biển và chiến dịch trên không.

[Ai Cập-UAE phát động cuộc diễn tập quân sự chung ở Biển Đỏ]

Phát biểu tại lễ bế mạc, Quốc vương Saudi Arabia Salman đã nêu bật tầm quan trọng của "liên minh thống nhất" giữa 24 quốc gia trong việc đối phó với các mối đe dọa quân sự.

Trong khi đó, theo người phát ngôn quân đội Saudi Arabia Abdullah Subaei, sự kiện này nhằm chứng tỏ khả năng của các nước khi tham gia vào hoạt động quân sự chung, thể hiện sự sẵn sàng của khu vực trong việc củng cố đoàn kết giữa các nước Arab cũng như năng lực ứng phó với mọi mối đe dọa.

Cuộc tập trận "Lá chắn chung vùng Vịnh-1" được xem là cuộc tập trận lớn nhất trong khu vực về số lượng quốc gia tham dự cũng như số lượng trang thiết bị khí tài được sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thủ đô Beirut, Liban ngày 8/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel muốn bình thường hóa quan hệ với Liban

Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh nước này và Liban không có bất kỳ tranh chấp lớn nào, mà chỉ có vấn đề về Hezbollah. Vì thế, Israel mong muốn có được hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Liban.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel quyết duy trì chiến dịch tấn công Hezbollah

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dù đã đạt được một số mục tiêu nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và các chiến dịch quân sự sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới.