Nga tập trận gần biển Syria giữa lúc Mỹ đang cân nhắc tấn công quân sự

Hải quân Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận theo kế hoạch ở khu vực sát bờ biển Syria, do đó khu vực này sẽ bị đóng cửa trong các ngày 11-12, 17-19, 25-26/4.
Nga tập trận gần biển Syria giữa lúc Mỹ đang cân nhắc tấn công quân sự ảnh 1Tàu khu trục Marshal Shaposhnikov của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thông tin từ báo chí Nga cho biết bắt đầu từ ngày 11/4, Hải quân Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận theo kế hoạch ở khu vực sát bờ biển Syria, do đó khu vực này sẽ bị đóng cửa trong các ngày 11-12, 17-19, 25-26/4.

Hiện phiên chế thường trực của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải có khoảng 15 tàu chiến và tàu hộ vệ của Hạm đội Biển Đen, trong đó có tàu mang tên lửa có cánh Calibr, tàu ngầm đã từng không kích khủng bố tại Syria.

[Nga cảnh báo Mỹ không kích Syria sẽ là tội ác chiến tranh]

Cuộc tập trận của hải quân Nga diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Mỹ đang cân nhắc khả năng phát động cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria sau khi xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma.

Hiện có tin tàu chiến USS Donald Cook của Hải quân Mỹ đã ở cách căn cứ quân sự của Nga ở thành phố Tartus của Syria khoảng 100km. Mỹ còn có chiến hạm Porter cũng đang trên đường tới nhập đoàn với tàu Donald Cook.

Ngoài ra, báo Stars and Stripes của Mỹ đưa tin nhóm tàu tiên phong của Mỹ sẽ rời căn cứ Norfork ngày 11/4 để di chuyển về hướng châu Âu và Trung Đông.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh giới quan sát đang lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hạ lệnh không kích các cơ sở hạ tầng quan trọng của quân đội Syria bằng tên lửa Tomahawk từ tàu chiến USS Donald Cook, khi sắp kết thúc thời hạn chót 48 giờ mà ông tuyên bố dành để cân nhắc về biện pháp quân sự chống Chính phủ Syria

Trong một diễn biến mới nhất, hãng tin Interfax của Nga đưa tin một nhóm nghị sỹ Nga có kế hoạch gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Interfax dẫn lời nghị sỹ Dmitry Sablin cho biết dự kiến hai bên sẽ thảo luận tình hình tại Syria và "ủng hộ nhân dân Syria trong cuộc chiến chống khủng bố." Tuy nhiên, nghị sỹ trên không nói rõ thời gian và địa điểm sẽ diễn ra cuộc gặp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.