Bộ Chính trị Trung Quốc định hướng phát triển kinh tế 2015

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ năm 2015 là năm nước này hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm lần thứ 12 và là năm then chốt cải cách sâu rộng toàn diện.
Bộ Chính trị Trung Quốc định hướng phát triển kinh tế 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 5/12 đã tổ chức hội nghị, phân tích nghiên cứu công tác kinh tế năm 2015.

Hội nghị nêu rõ năm 2015 là năm hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm lần thứ 12, là năm then chốt cải cách sâu rộng toàn diện, cũng là năm mở đầu thúc đẩy toàn diện trị quốc theo pháp luật, nên việc làm tốt công tác kinh tế có ý nghĩa to lớn.

Hội nghị, do Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì, nhấn mạnh phải duy trì sự cân bằng giữa tăng trưởng ổn định và điều chỉnh kết cấu, chính sách vĩ mô phải ổn định, chính sách vi mô phải linh hoạt, chính sách xã hội phải làm nền móng, đồng thời duy trì tính liên tục và tính ổn định của chính sách vĩ mô, tiếp tục thực hiện chính sách tài chính tích cực, chính sách tiền tệ ổn định, lành mạnh; phải thúc đẩy công nghiệp hóa kiểu mới, thông tin hóa, thành thị hóa, hiện đại hóa nông nghiệp đồng bộ phát triển, từng bước tăng cường vai trò hỗ trợ của ngành dịch vụ và ngành nghề mới nổi có tính chiến lược, thúc đẩy ngành nghề truyền thống phát triển theo hướng trung và cao cấp,…

Hội nghị yêu cầu phải ổn định sản lượng lương thực và nông sản chủ chốt, kiên trì thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế, đưa ra những biện pháp cải cách mang đặc điểm của năm, nâng cao chất lượng phương án cải cách thể chế kinh tế.

Hội nghị nhấn mạnh phải giải phóng tiềm lực nội nhu, thúc đẩy cân bằng xuất khẩu và nhập khẩu, cân bằng giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, từng bước thực hiện cân bằng cơ bản thu chi quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục