Bộ Ngoại giao Mỹ thuê máy bay sơ tán công dân từ Vũ Hán

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thuê một máy bay để sơ tán hàng chục nhà ngoại giao cùng gia đình của họ từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Những người này sẽ bị cách ly trong nhiều ngày ngay khi xuống sân bay.
Bộ Ngoại giao Mỹ thuê máy bay sơ tán công dân từ Vũ Hán ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, một chiếc máy bay chở các nhà ngoại giao Mỹ cùng gia đình họ đã rời khỏi thành phố Vũ Hán, tâm điểm của dịch viêm phổi do virus corona.

Theo một quan chức trong chính quyền Washington, có thể có khoảng 240 công dân Mỹ trong chuyến bay nói trên, trong đó có hàng chục nhà ngoại giao. Chiếc máy bay sẽ dừng lại để tiếp nhiên liệu tại Anchorage (bang Alaska) trước khi hạ cánh tại thành phố Ontario (bang California).

[Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Số người tử vong tiếp tục tăng]

Một quan chức ở bang California cho biết, những người trên chuyến bay nói trên sẽ bị cách ly ngay khi xuống máy bay. Họ sẽ được theo dõi sức khỏe tại một khu vực biệt lập trong khoảng 3 ngày đến 2 tuần. Quan chức này khẳng định người dân không nên quá lo lắng vì nhà chức trách đã được huấn luyện bài bản và chuẩn bị đầy đủ cho những tình huống như vậy.

Trong khi đó, trước những mối lo ngại về sự lây lan của virus corona, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng đã hủy kế hoạch tới Trung Quốc trong tuần này.

Tính đến nay, đã có ít nhất 131 người tử vong và hơn 4.600 ca nhiễm bệnh được xác nhận tại Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục