Bộ sưu tập truyện siêu anh hùng được bán với giá 1,5 triệu USD

Bộ sưu tập truyện hài phiên bản đầu tiên của tác giả John Wise gồm những cuốn truyện như Siêu Nhân, Người Dơi và Flash đã được bán với giá 1,5 triệu USD.
Bộ sưu tập truyện siêu anh hùng được bán với giá 1,5 triệu USD ảnh 1Ông John Wise và một quyển truyện tranh trong bộ sưu tập của ông. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Nhà bán đấu giá trực tuyến Comicconnect.com của Mỹ cho biết trong cuộc bán đấu giá tuần này, bộ sưu tập truyện hài phiên bản đầu tiên của tác giả John Wise gồm những cuốn truyện như Siêu Nhân, Người Dơi và Flash đã thu về 1,5 triệu USD.

Đây là bộ sưu tập truyện hài về các siêu anh hùng có giá trị mà ông John Wise đã sưu tập được trong ba thập kỷ qua.

Trong bộ sưu tập này, cuốn truyện ra đời từ năm 1940 với sự xuất hiện lần đầu tiên của siêu anh hùng Flash đã được bán với giá cao nhất 182.000 USD.

Tiếp đó là những phiên bản được phát hành lần đầu tiên của hai cuốn truyện Siêu Nhân và Người Dơi ra đời trong cùng giai đoạn được bán với giá lần lượt là 172.000 USD và 137.000 USD.

Theo ông John Wise, sự mến mộ của công chúng đối với những siêu anh hùng trên trong các bộ phim và trên truyền hình đã giúp ông chọn được một thời điểm thuận lợi để bán đấu giá bộ sưu tập sách nói trên.

Ông John Wise cho biết sẽ sử dụng lợi nhuận thu được từ bộ sưu tập này để mua nhà và đóng học phí cho các cháu của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.