Bộ trưởng Nga nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2022

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maksim Reshetnikov cho biết kinh tế Nga dự kiến giảm 2,9% trong năm nay và giảm 0,9% trong năm 2023, trước khi tăng trưởng trở lại vào các năm tiếp theo.
Bộ trưởng Nga nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2022 ảnh 1Maksim Reshetnikov. (Nguồn: newsunrolled.com)

Ngày 6/9, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maksim Reshetnikov cho rằng kinh tế Nga sẽ trở lại tăng trưởng theo quý vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau và dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 3% bắt đầu từ năm 2026. 

Phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, Bộ trưởng Reshetnikov cho biết kinh tế Nga dự kiến giảm 2,9% trong năm nay và giảm 0,9% trong năm sau, trước khi tăng trưởng trở lại vào các năm tiếp theo.

Theo ông, kinh tế Nga có thể sẽ đi vào quỹ đạo tăng trưởng và đạt quỹ đạo tăng trưởng 3% sau năm 2026. Vào năm 2030, kinh tế Nga sẽ tăng 17% so với năm 2021.

[Rosstat: Nền kinh tế Nga giảm 0,4% trong nửa đầu năm 2022]

Trong dự báo đưa ra tháng trước, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo GDP của nước này trong năm nay sẽ giảm 4,2% và năm sau giảm 2,7%. 

Bộ trưởng Reshetnikov cho biết bộ này tăng dự báo tăng trưởng kinh tế sau khi Nga tiếp tục vượt qua được những tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan vấn đề Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục