Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo tăng cường oanh kích Gaza

Ngày 13/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz một lần nữa cảnh báo nếu Hamas từ chối thỏa thuận trao đổi con tin, Israel sẽ tăng cường oanh kích Dải Gaza.

Binh sỹ Israel thực hiện chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Israel thực hiện chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/4, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán đối với một số khu vực thuộc thành phố Khan Younis ở phía Nam Dải Gaza sau khi họ thông báo xác định 1 quả rocket đã được phóng đi từ khu vực này về phía Nam Israel.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nêu rõ Không quân nước này đã chặn được quả rocket trên và còi báo động không kích đã vang lên tại ngôi làng Reim của Israel gần biên giới Gaza. Israel không ghi nhận bất kỳ thương vong nào.

Sau vụ đánh chặn thành công, cư dân ở một số khu phố của Khan Younis đã được hướng dẫn sơ tán và di chuyển về phía Tây đến các "khu vực nhân đạo" được chỉ định.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz một lần nữa cảnh báo nếu Hamas từ chối thỏa thuận trao đổi con tin, Israel sẽ tăng cường oanh kích Gaza.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Katz nêu rõ: “Hàng trăm nghìn cư dân Palestine đã phải sơ tán và nhiều khu vực ở lãnh thổ Gaza đã trở thành một phần vùng đệm an ninh của Israel. Mục tiêu chính của Israel là gây áp lực mạnh lên Hamas để họ quay lại khuôn khổ thả con tin."

Cảnh báo trên dường như nhằm đáp trả tuyên bố trước đó của Hamas về việc phong trào này sẽ từ chối bất kỳ thỏa thuận nào không dẫn đến việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột ở Gaza và hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine sau khi cáo buộc Israel tìm cách thu hẹp các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra thành một cuộc trao đổi tù nhân có giới hạn.

Cũng trong ngày 13/4, kênh tin tức Kan TV News cho biết hơn 250 cựu quan chức Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã ký một bức thư kêu gọi Chính phủ nước này ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự ở Dải Gaza và giải thoát các con tin Israel vẫn bị giam giữ ở đó.

Theo nội dung bức thư, việc tiếp tục giao tranh sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của các con tin và binh lính Israel.

Các cựu quan chức cho rằng cần phải tận dụng mọi khả năng để đạt được một thỏa thuận chấm dứt đau khổ. Họ kêu gọi chính phủ đưa ra những quyết định và hành động “có trách nhiệm vì an ninh của đất nước."

Trong diễn biến tương tự cùng ngày, theo một số phương tiện truyền thông, khoảng 200 bác sỹ quân y Israel đã ký một bản kiến nghị đề xuất chấm dứt giao tranh và đưa các con tin trở về nước.

Israel đã nối lại các cuộc không kích và hoạt động trên bộ ở Dải Gaza vào ngày 18/3 sau khi giai đoạn một kéo dài 2 tháng của thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào Hồi giáo Hamas kết thúc và các bên không tìm được tiếng nói chung cho giai đoạn hai của thỏa thuận này.

Theo các cơ quan y tế tại Gaza, ít nhất 1.574 người Palestine đã thiệt mạng và 4.115 người bị thương kể từ đó đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.