Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi gia đình 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy

Bộ trưởng Tô Lâm xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm với bản thân khi làm nhiệm vụ của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc.
Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi gia đình 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thắp hương chia buồn cùng gia đình Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc hy sinh khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 2/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đã dâng hương tưởng nhớ; xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm với bản thân khi làm nhiệm vụ của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc.

Bộ trưởng ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát vô cùng to lớn này. Bộ trưởng đề nghị Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Công an thành phố Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình các liệt sỹ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp, kịp thời đối với người có công.

Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

[Truy tặng Huân chương Chiến công cho 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy]

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận Cầu Giấy, Hà Đông, Đống Đa, Công an thành phố, các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh và gia đình.

Đại diện thân nhân các cán bộ, chiến sỹ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chia sẻ kịp thời với những đau thương, mất mát của gia đình.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi gia đình 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy ảnh 2Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm hỏi và động viên gia đình Thượng tá Đặng Anh Quân hy sinh khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào hồi 13 giờ 11 phút ngày 1/8, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy thuộc Công an quận Cầu Giấy đến hiện trường.

Nhận định tình hình đám cháy phức tạp, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động thêm lực lượng và phương tiện chi viện. Tổng số 4 Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) với 5 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe cứu hộ, 1 xe téc nước, 1 xe tải chở phương tiện đến hiện trường.

Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã triển khai đội hình, tiến hành chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt bên trong. Khi Tổ trinh sát đám cháy lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ làm 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh.

Ngày 2/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 863/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 chiến sỹ đã hy sinh, để ghi nhận chiến công trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. 

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Thượng úy Đỗ Đức Việt (24 tuổi), cán bộ phòng cháy, chữa cháy và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi)./.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi gia đình 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy ảnh 3Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm hỏi và động viên gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt hy sinh khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục