Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đưa người dân về quê an toàn

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ đưa, đón bà con nếu có nguyện vọng trở về quê, trong đó ưu tiên các đối tượng người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, người ốm đau, sức khỏe yếu…
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đưa người dân về quê an toàn ảnh 1Lực lượng kiểm soát quân sự vận chuyển xe máy cho người dân lên xe ôtô chở về quê. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong những ngày tới, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng của thành phố để đảm bảo việc đưa người dân ở các tỉnh, thành phố khác từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về quê an toàn, chu đáo.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố đồng cảm, mong muốn hỗ trợ bà con đang gặp nhiều khó khăn khi trở về quê ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc sau khi Thành phố Hồ Chí Minh vừa nới lỏng giãn cách xã hội.

Bộ Tư lệnh thành phố sẽ hỗ trợ đưa, đón bà con nếu có nguyện vọng trở về quê, trong đó ưu tiên các đối tượng người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, người ốm đau, sức khỏe yếu…

[COVID-19: Ấm áp nghĩa tình đồng bào trên hành trình hồi hương]

Người dân các địa phương có nhu cầu về quê cần liên hệ đăng ký với Tổ dân phố, Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đang tạm trú tại thành phố. Trên cơ sở số lượng đăng ký, Bộ Tư lệnh thành phố sẽ chủ động phối hợp cùng các cơ quan chức năng của thành phố và các địa phương (nơi đón) tổ chức đưa bà con trở về an toàn, chu đáo.

Trước khi đưa người dân lên đường về quê, các cơ quan chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức xét nghiệm, khám sức khỏe cho bà con. Sau đó, Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải thành phố đảm bảo phương tiện và cử cán bộ, chiến sỹ đi cùng để đưa người dân về quê hương theo nguyện vọng.

Trong suốt quá trình trở về quê, bà con sẽ được Bộ Tư lệnh thành phố hỗ trợ đồ ăn, thức uống, chuẩn bị thuốc chữa bệnh.

Bộ Tư lệnh thành phố cũng đề nghị người dân có nhu cầu có thể gọi số hotline 069.652.401 và 02866.822.000 để được hướng dẫn thêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục